Khi phụ nữ là trợ thủ đắc lực của công an

28/12/2017 - 17:05

PNO - Nhờ phong trào "mỗi phụ nữ là một trợ thủ đắc lực của công an" mang lại, ước tính đã có tới hơn 2.300 trường hợp tại lầm lỡ tại TP.HCM đã vươn lên

Sáng 27/12, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2012 – 2017 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam -đánh giá: hoạt động phối hợp trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động truyền thông cùng các mô hình phòng chống tội phạm dựa vào gia đình và cộng đồng đã góp phần thiết thực vào kết quả của cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khi phu nu la tro thu dac luc cua cong an
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai ngành trong việc phòng chống, đẩy lùi tệ nạn xã hội

Tại TP.Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Hội LHPN TP.HCM đã phối hợp tổ chức 13.385 cuộc tập huấn, tuyên truyền cho hơn 1,3 triệu lượt người tham dự; biên soạn và phát hành 128.000 quyển Thông tin Phòng chống tệ nạn xã hội, Thông tin Gia đình và Đời sống đến từng chi hội, câu lạc bộ…

Khi phu nu la tro thu dac luc cua cong an
Hình ảnh của những gương điển hình trong phong trào của Hội LHPN quận 6

Đặc biệt, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội để phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong phong trào “mỗi phụ nữ là trợ thủ đắc lực của công an”. 

Ước tính, đã có hơn 2.300 trường hợp lầm lỡ tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng công an và phụ nữ của TP.HCM đã hỗ trợ vốn cho 998 trường hợp với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng, xây và sửa chữa 79 căn nhà tình thương, phát thuốc miễn phí cho hơn 107.000 trường hợp; vận động hơn 4 tỷ đồng để chăm lo cho con em và người thân trong gia đình có các đối tượng phạm tội, lầm lỡ… 

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI