Huyện Bình Chánh: Đẩy mạnh truyền thông và tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

04/11/2018 - 07:30

PNO - Duy trì Ngày chủ nhật vì cộng đồng, lập tổ thu gom rác, vận động không xả rác, phân loại rác tại nguồn… là những việc mà Hội LHPN các cấp tại Bình Chánh đã nỗ lực thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Hội LHPN huyện Bình Chánh vừa tổ chức tập huấn "Vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động không xả rác, phân loại rác tại nguồn" cho 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chị Nguyễn Việt Hà - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN TP.HCM - đã báo cáo về thực trạng môi trường thành phố và chia sẻ nội dung, nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Huyen Binh Chanh: Day manh truyen thong va to chuc nhieu hoat dong bao ve moi truong
Chị Nguyễn Việt Hà chia sẻ với hội viên phụ nữ những công việc mà các dì, chị có thể thực hiện ngay tại gia đình nhằm chung tay bảo vệ môi trường

Trong thời gian qua, Hội LHPN các cấp tại huyện Bình Chánh đã xây dựng 60 tuyến đường, tuyến hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ” và tiêu chí tuyến đường “văn minh - mỹ quan đô thị”. Bên cạnh việc duy trì các tuyến đường đã đạt năm 2017, trong năm 2018 Hội LHPN xã – thị trấn đã đăng ký xây dựng 11 tuyến đường đạt tiêu chí “sạch ngõ” và tiêu chí tuyến đường “văn minh mỹ quan đô thị”.

16 câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường với 476 thành viên, xây dựng và phát triển 16 tổ tự quản vệ sinh môi trường với 160 hội viên tham gia tại xã Lê Minh Xuân, thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh, dọn cỏ, rác, trồng cây xanh, trồng hoa, trang bị thùng chứa rác.

Huyen Binh Chanh: Day manh truyen thong va to chuc nhieu hoat dong bao ve moi truong
Để giúp việc phân loại rác tại nguồn hiệu quả, Hội LHPN huyện Bình Chánh vận động các nhà hảo tâm trao tặng các thùng rác cho những hộ hội viên, phụ nữ nghèo. 

Từ những hình ảnh, việc làm thiết thực của hội viên phụ nữ, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, tự ý thức giữ gìn, bảo quản phía trước nhà đảm bảo tiêu chí “sạch ngõ” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Bên cạnh đó, Hội đã vận động nhiều nhà hảo tâm trang bị 46 thùng chứa rác trên các tuyến đường, tặng 350 sọt đựng rác tại gia đình, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, thu gom chất thải nguy hại chuyển ra điểm tập kết.

Trần Thúy - Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI