Hội viên huyện Bình Chánh tìm hiểu về Luật An ninh mạng

01/03/2019 - 07:30

PNO - Với mỗi cán bộ, hội viên, việc hiểu đúng Luật An ninh mạng vô cùng cần thiết, những kiến thức này giúp các chị tự bảo vệ trong môi trường internet, chống lại các luận điểm xuyên tạc và được pháp luật bảo hộ.

Ngày 26/2, Hội LHPN huyện Bình Chánh đã tổ chức Ngày Phụ nữ và Pháp luật lần 1, năm 2019.

Hoi vien huyen Binh Chanh tim hieu ve Luat An ninh mang
 

Tại chương trình, 300 hội viên, phụ nữ đã nghe ông Lê Văn Long – Phó chánh văn phòng Sở Tư pháp TP.HCM - báo cáo những nội dung cơ bản về Luật An ninh mạng cùng ý nghĩa, tầm quan trọng của luật này trong cuộc sống. 

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoi vien huyen Binh Chanh tim hieu ve Luat An ninh mang
Hơn 300 hội viên lắng nghe những kiến thức pháp luật về an ninh mạng.

Ở Việt Nam hiện có trên 55% dân số sử dụng điện thoại di động, trên 52% dân số và đứng thứ 4 trên thế giới về thời gian sử dụng internet, đứng thứ 22 trên thế giới tính theo dân số về số người sử dụng mạng xã hội.

Trước thực tế đó, hiểu biết, nhận thức đúng về Luật An ninh mạng sẽ giúp chúng ta chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiểu đúng về Luật An ninh mạng sẽ giúp cán bộ, hội viên tự bảo vệ mình, tự do ngôn luận lành mạnh và được pháp luật bảo hộ.

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI