Hội Nữ trí thức TP.HCM: Phát triển hơn 200 hội viên

11/10/2018 - 07:30

PNO - Đến nay, Hội Nữ trí thức TP.HCM đã phát triển lên 225 hội viên tại 17 chi hội. Rất nhiều hội viên tích cực tham gia các hoạt động khoa học, vì cộng đồng.

Ngày 10/10, Hội Nữ trí thức TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 4 năm ngày thành lập (10/10/2014 - 10/10/2018) với sự tham dự của đông đảo hội viên, nghe báo cáo chuyên đề Sức sống phụ nữ Việt Nam và trao thẻ cho hội viên đợt I năm 2018.

Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TP.HCM Trương Thị Hiền báo cáo tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TP.HCM - cho biết trong 4 năm qua, hoạt động của hội đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích là tập hợp, đoàn kết nữ trí thức TP.HCM nhằm phát huy vai trò, năng lực của chị em trong hoạt động truyền bá tri thức, nâng cao trình độ, kiến thức cho phụ nữ và cộng đồng; tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội, đề xuất giải pháp nhằm đóng góp vào sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM, các khách mời cùng đông đảo hội viên tham dự buổi họp mặt.

Hội đã từng bước phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội tại một số cơ quan, trường học, sở ngành, đoàn thể… Từ 77 hội viên những ngày đầu thành lập, đến nay Hội Nữ trí thức TP.HCM đã phát triển lên 225 hội viên tại 17 chi hội. Rất nhiều hội viên đã tham gia tích cực các hoạt động, hội thảo khoa học, góp ý dự thảo luật, nghiên cứu khoa học… 

Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Chỉ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích (bìa phải) trao thẻ hội viên cho các cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM.
Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
PGS.TS Trương Thị Hiền (bìa phải) trao thẻ hội viên cho giới văn nghệ sĩ TP.HCM

Bên cạnh đó, hội viên còn tham gia các hoạt động vì cộng đồng như quyên góp cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ học bổng… Lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM, Hội Nữ trí thức TP.HCM đã tiến hành trao thẻ hội viên đợt I, năm 2018.

Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần báo cáo chuyên đề.

Báo cáo chuyên đề của nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Khắc Thuần đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người tham dự vì những thông tin bổ ích và thú vị.

Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Các đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.
Hoi Nu tri thuc TP.HCM: Phat trien hon 200 hoi vien
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Dịp này, Hội Nữ trí thức TP.HCM chúc mừng các hội viên vừa nhận nhiệm vụ, vị trí công tác mới như: PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM…

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI