Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII

19/12/2018 - 15:23

PNO - Trong 2 ngày 19-21/12, tại Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XII), với chủ đề hoạt động năm 2019 là 'An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái'.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: Tổng kết hoạt động của các cấp Hội năm 2018; thảo luận thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm" và kế hoạch triển khai chủ đề năm 2019 là "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái"; đánh giá kết quả ban đầu và đề ra phương hướng đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027”  và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TU Hoi LHPN Viet Nam khoa XII
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian để bàn bạc, thảo luận về các kế hoạch triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2019; kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, định hướng chiến lược phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ban chấp hành đã đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ Quân khu 9 và Đồn biên phòng Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) nhân dịp 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tặng 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9 và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. 

Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TU Hoi LHPN Viet Nam khoa XII
Bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng văn phòng UN Women Việt Nam - đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

Tại hội nghị, bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng văn phòng Cơ quan của LHQ về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới (UN Women Việt Nam) - đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong việc xây dựng bình đẳng giới, chống lại việc phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam và trên toàn thế giới; xóa đói giảm nghèo qua các hoạt động giúp phụ nữ làm kinh tế, tăng cường sức chống chịu của phụ nữ với biến đổi khí hậu. 

Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TU Hoi LHPN Viet Nam khoa XII
Lễ ký kết Thỏa thuận khung hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và về nâng cao quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới.

Các đại biểu cũng chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận khung hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và UN Women Việt Nam giai đoạn 2019-2020 với các nội dung chính: chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống chung với HIV/AIDS, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới và các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương khác; giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới.

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI