Hội LHPN TP.HCM: Sôi nổi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên với các vấn đề xã hội

29/09/2018 - 18:00

PNO - Các tiểu phẩm đã phản ánh được những vấn đề gây nhức nhối dư luận như nạn mua bán người, cờ bạc.

Chiều 27/9, Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên với công tác phòng, chống mua bán người và tệ nạn xã hội năm 2018.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - phát biểu khai mạc hội thi.

Báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Hội LHPN 24 quận/huyện, 4 đơn vị lực lượng vũ trang đã chia thành 4 nhóm thi. Cụ thể, nhóm 1: Hội LHPN các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình; nhóm 2: Hội LHPN các quận 4, 6, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú; nhóm 3: Hội LHPN các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Bộ Tư lệnh TP.HCM; nhóm 4: Hội LHPN các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh và Công an TP.HCM.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Các chị cổ vũ cho các đội thi.

Ban giám khảo hội thi gồm có ông Vương Kiến Quốc – Phó trưởng Phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.HCM, thượng tá Phan Đức Tuấn – Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an TP.HCM, bà Hà Ngọc Minh Thi – Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, bà Lê Thị Thanh Nhã – nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa – Gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Ban giám khảo hội thi.

Các nhóm đã trải qua hai phần thi, thuyết trình “Tôi là báo cáo viên” và biểu diễn tiểu phẩm. Nội dung xoay quanh vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác truyền thông phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tệ nạn đánh bạc, đánh đề...

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Phần thi thuyết trình của thí sinh Huỳnh Kim Loan – đại diện nhóm 3.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Phần thi thuyết trình của thí sinh Lê Thị Xuân Trang – đại diện nhóm 4.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Phần thi thuyết trình của thí sinh Lê Thị Thu Hồng – đại diện nhóm 1.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Phần thi thuyết trình của thí sinh Nguyễn Hồng Lĩnh – đại diện nhóm 3.

Hai phần thi diễn ra sôi nổi, song song với thuyết trình, các nhóm còn chuẩn bị kỹ về hình ảnh, clip minh họa.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Tiểu phẩm “Chung tay xây hạnh phúc” của nhóm 3.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Tiểu phẩm “Mắt thấy, tai nghe, giúp ngay kẻo trễ” của nhóm 4.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Tiểu phẩm “Cạm bẫy” của nhóm 1.
Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Tiểu phẩm “Ước mơ” của nhóm 2.

Riêng tiểu phẩm, theo đánh giá của Ban giám khảo, thí sinh có sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu cả về trang phục, dựng cảnh, phong cách biểu diễn đến nội dung, qua đó phản ánh được những vấn đề gây nhức nhối dư luận như nạn mua bán người, cờ bạc.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa (thứ 4, từ phải qua) – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM – trao giải cho nhóm 4.

Kết quả, nhóm 4 xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về nhóm 1.

Hoi LHPN TP.HCM: Soi noi hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien voi cac van de xa hoi
Ban tổ chức trao giải chuyên đề.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải chuyên đề Thí sinh thuyết trình hay nhất cho chị Lê Thị Xuân Trang (nhóm 4). Với tiểu phẩm “Ước mơ”, nhóm 2 đoạt giải Đội biểu diễn tiểu phẩm hay nhất.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI