Hội LHPN TP.HCM: Phổ biến Luật Trưng cầu ý dân, Luật Căn cước công dân cho cán bộ, hội viên phụ nữ

05/12/2016 - 16:50

PNO - Chiều ngày 5/12, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn luật, triển khai Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, Luật Căn cước công dân năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham dự Hội nghị có gần 300 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, đội ngũ báo cáo viên luật của Hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức – lao động cơ quan trực thuộc Hội LHPN TP; thường trực Hội PN 24 quận, huyện và 4 đơn vị lực lượng vũ trang.

Hoi LHPN TP.HCM: Pho bien Luat Trung cau y dan, Luat Can cuoc cong dan cho can bo, hoi vien phu nu
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa 13 đã giới thiệu một số quy định chung của Luật trưng cầu ý dân năm 2015 như: nguyên tắc, đối tượng trưng cầu ý dân, các trường hợp không tổ chức, nghiêm cấm trong trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong tổ chức trưng cầu ý dân; các trình tự, thủ tục trưng cầu ý dân… Giới thiệu những quy định chung về luật căn cước công dân; nguyên tắc quản lý căn cước công dân; trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân; trường hợp cấp, đổi, đổi lại, thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân…

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI