Hội LHPN TP gặp gỡ và trao đổi với Đoàn tham quan Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng

04/12/2016 - 10:32

PNO - Ngày 2/12, Đoàn tham quan Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng gồm 10 thành viên đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Hội LHPN TP.

Nhằm tìm hiểu thông tin về các hoạt động trong công tác chăm lo, hỗ trợ nữ lao động nhập cư của Hội LHPN TP để vận dụng xây dựng mô hình hoạt động hỗ trợ nữ lao động nhập cư tại 3 phường Thịnh Liệt, Phúc Xá và Định Công trên địa bàn quận HoàngMai và Ba Đình tại TP Hà Nội, ngày 2/12, Đoàn tham quan Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng (CFSCD) gồm 10 thành viên đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Hội LHPN TP.

Hoi LHPN TP gap go va trao doi voi Doan tham quan Trung tam Nghien cuu ho tro gia dinh va phat trien cong dong
Hội LHPN TP đón tiếp đoàn tham quan Đoàn tham quan Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng

Tại cuộc gặp gỡ, Bà Hồ Thị Mỹ Hương, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Hội LHPN TP đã báo cáo với đoàn về công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và chăm lo hỗ trợ cho nữ công nhân, nữ lao động nhập cư của Hội LHPN TP trong năm 2016.

Hoi LHPN TP gap go va trao doi voi Doan tham quan Trung tam Nghien cuu ho tro gia dinh va phat trien cong dong
Bà Hồ Thị Mỹ Hương, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Hội LHPN TP báo cáo công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo hỗ trợ cho nữ công nhân, nữ lao động nhập cư của Hội LHPN TP

Cụ thể, tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho nữ công nhân trong các khu công nghiệp đối với các vấn đề xã hội, trật tự an ninh; tổ chức giới thiệu Hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP cho các thành viên CLB Nữ chủ nhà trọ để cùng tham gia vận động nữ công nhân, nữ lao động nhập cư tại các khu nhà trọ tiếp cận, tham gia các chuyên đề bồi dưỡng; xây dựng tủ sách pháp luật tại các khu nhà trọ; tuyên truyền, vận động nữ chủ nhà trọ hỗ trợ giá thuê phòng trọ, giá điện, giá nước; thăm hỏi, tặng quà cho công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê ăn Tết,…qua đó giúp chị em nữ công nhân nhà trọ, nữ lao động nhập cư an tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Báo cáo cũng đã nêu bật những thành công và đúc kết bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.

Hoi LHPN TP gap go va trao doi voi Doan tham quan Trung tam Nghien cuu ho tro gia dinh va phat trien cong dong
Tham dự buổi sinh hoạt của CLB Nữ tạm cư thuộc chi hội phụ nữ khu phố 8 phường 15, Tân Bình
Hoi LHPN TP gap go va trao doi voi Doan tham quan Trung tam Nghien cuu ho tro gia dinh va phat trien cong dong
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi hội Nữ chủ nhà trọ quận Bình Tân.

Bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng đã đại diện đoàn đưa ra một số vấn đề cần trao đổi thảo luận: Làm sao để vận động được các nữ chủ nhà trọ tham gia hỗ trợ lao động nhập cư; xây dựng những chuyên đề như thế nào để thu hút chị em lao động nữ nhập cư tham dự; làm sao để ổn định việc tham gia sinh hoạt và duy trì hoạt động hội; làm sao để có được sự đồng cảm giữa người dân địa phương với người nhập cư; chính sách hỗ trợ nữ lao động tự do, và chế độ BHYT đối với nữ LĐ nhập cư.

Đại diện Hội LHPN các quận, huyện của thành phố, Nữ chủ nhà trọ có hoạt động gắn bó chặt chẽ với nữ lao động nhập cư đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cách thức hoạt động để mang lại hiệu quả cao nhất là lợi ích thiết thực đến với đối tượng này, từ đó thu hút sự quan tâm và tham gia của họ đối với những hoạt động của hội.

Hoi LHPN TP gap go va trao doi voi Doan tham quan Trung tam Nghien cuu ho tro gia dinh va phat trien cong dong
Tham quan khu nhà trọ có đông nữ lao động nhập cư ở Bình Tân

Trong chương trình, đoàn cũng đã đến tham dự buổi sinh hoạt của CLB Nữ tạm cư thuộc chi hội phụ nữ khu phố 8 phường 15, quận Tân Bình và đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi hội Nữ chủ nhà trọ quận Bình Tân.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI