Hội LHPN Q.2: Triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tội phạm

06/08/2016 - 06:00

PNO - Ngày 5/8, Hội LHPN Q.2, TP.HCM tiến hành Đại hội Đại biểu Phụ nữ (PN) quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên chính thức) với 154 đại biểu tham dự.

Hoi LHPN Q.2: Trien khai nhieu hoat dong phong, chong toi pham
Bà Đỗ Thị Chánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội PN Q.2

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp Hội tích cực phối hợp chặt chẽ với công an thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQ-LT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội LHPN Q.2 đã chỉ đạo thành lập 8 Câu lạc bộ Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội với 390 thành viên tại các phường nhằm phát huy vai trò tuyên truyền, vận động PN tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Song song đó, 100% chi, tổ Hội đảm bảo thực hiện “Chi, tổ Hội an toàn không có tệ nạn xã hội”.

Hoi LHPN Q.2: Trien khai nhieu hoat dong phong, chong toi pham
Bà Hồ Thị Mỹ Hương (ôm bó hoa) tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội LHPN Q.2

Các cấp Hội tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ PN tái hòa nhập cộng đồng bằng cách giới thiệu việc làm cho 6 chị và hỗ trợ vốn làm kinh tế cho 4 chị (số tiền 66.000.000đ), đồng thòi giúp vốn cho 25 gia đình có người thân nghiện ma tuý (số tiền 396.000.000đ). Đặc biệt, Hội đã vận động được 36 chủ nhà trọ trang bị 71 camera an ninh tại khu trọ và các tuyến đường, qua đó góp phần tích cực trong việc ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Hoi LHPN Q.2: Trien khai nhieu hoat dong phong, chong toi pham
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN Q.2 tham mưu Quận ủy – UBND Q.2 thành lập Nhà Văn hóa PN. Từ khi đưa vào hoạt động (năm 2013), Nhà Văn hóa PN Q.2 đã tổ chức nhiều chương trình phục vụ nhu cầu làm đẹp, giải trí và tập luyện thể thao cho người dân với các bộ môn như: khiêu vũ, thể dục thẩm mỹ, Aerobic, Yoga, tập gym nam nữ, nhạc lý, dạy nghề nail, Spa, võ thuật,… Trung bình hằng tháng, Nhà Văn hóa PN Q.2 thu hút trên 3.000 lượt người đến tham gia sinh hoạt.

Kết quả thực hiện các công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2011-2016 đều vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: đã tặng 1.056 thẻ bảo hiểm y tế (chỉ tiêu là 1.000) cho cán bộ, hội viên (CB, HV), PN nghèo khó khăn; Giới thiệu học nghề, việc làm cho 1.679 chị (chỉ tiêu 1.500).

Hoi LHPN Q.2: Trien khai nhieu hoat dong phong, chong toi pham
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, đại biểu đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2016-2021 với bốn công trình trọng điểm, gồm: Vận động HV, PN trồng ít nhất 1.000 cây xanh tạo mảng xanh, không gian thoáng mát, giảm ô nhiễm môi trường tại gia đình, các khu công viên, trường học và khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn quận; Tặng 900 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con em PN có hoàn cảnh khó khăn và con em chiến sĩ đang công tác ngoài biển đảo; Trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế cho PN nghèo; Vận động trao tặng 20 phương tiện sinh kế (tối thiểu 5.000.000đ/phương tiện) cho HV, PN có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 ủy viên. Bà Hồ Thị Mỹ Hương tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội LHPN Q.2. Hai Phó Chủ tịch là bà Võ Thị Thanh Phượng và bà Võ Thị Thanh Thủy.

Bà Hồ Thị Mỹ Hương sinh năm 1976. Quê quán; Q.2, TP.HCM. Hiện cư ngụ tại P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM. Thạc sỹ kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị. Từ tháng 3/2015, bà là Chủ tịch Hội LHPN Q.2.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI