Giúp 10.079 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo

05/07/2019 - 18:00

PNO - Sáng 4/7, Khối thi đua 40 trực thuộc Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, trong sáu tháng qua, các đơn vị thành viên Khối thi đua 40 đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ nữ công nhân xa quê, phụ nữ - trẻ em nghèo.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP.HCM thực hiện đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú, nhà trọ” với 87 cuộc truyền thông về phương thức phòng - chống trộm, cướp và các hành vi lừa đảo qua mạng; vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay và giải pháp phòng ngừa; kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, cân bằng giữa công việc với vui chơi giải trí… cho nữ công nhân ở các quận, huyện, công ty.

Giup 10.079 gia dinh do phu nu lam chu thoat ngheo

Hội Phụ nữ TP.HCM trao quà cho trẻ em nghèo vùng biên, tỉnh Gia Lai

Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã tham mưu, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, như: mỗi chi hội hỗ trợ ít nhất hai hộ phụ nữ thoát nghèo, nhóm Phụ nữ tương thân, phong trào “Người có giúp người khó”… Kết quả, trong sáu tháng đầu năm, 12.220/12.220 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, trong đó có 10.079 hộ thoát nghèo. 

Ban Gia đình - Xã hội hướng trọng tâm vào chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chương trình đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao tặng 8 mái ấm tình thương, 20 phương tiện làm ăn, 100 xe đạp, khám bệnh - phát thuốc miễn phí… với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng tại Gia Lai.

Ngoài ra, Báo Phụ Nữ TP.HCM vẫn tiếp tục phát huy các hoạt động từ thiện - xã hội với điểm nhấn là dự án “Biên cương xanh” được thực hiện ở các tỉnh biên giới và huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI