Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn tại nhà Mẹ Liệt sĩ

27/07/2019 - 19:20

PNO - Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, tổ chức bữa cơm gia đình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng - một cách làm rất mới, thể hiện tình cảm và sự tri ân thiết thực trong Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Sự kiện trên được chi bộ Hội LHPN huyện Củ Chi tổ chức tại nhà Mẹ Trần Thị Ni, khu phố 8, Thị trấn Củ Chi vào hôm nay, 27/7.

Mẹ Ni năm nay 95 tuổi, có 4 người con, trong đó có một là liệt sỹ và hai người đã mất do bệnh. Hiện mẹ đang sống với người con gái út đã 62 tuổi, bán vé số. Tuy nhiên, hai mẹ con sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp liệt sỹ, trợ cấp người cao tuổi theo chế độ và hỗ trợ của Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ tại huyện Củ Chi.

Dịp này, Hội LHPN huyện Củ Chi đã phối hợp cùng Tổng Công ty Dầu Việt Nam đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Dịp này, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã tặng 89 phần qua cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng.

Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
 
Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
 

Suốt nhiều năm qua, hàng tháng Hội LHPN huyện Củ Chi và Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã phối hợp phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ trên địa bàn huyện, góp phần chăm lo cho các Mẹ và gia đình chính sách.

Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
Bữa cơm gia đình tại nhà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ni.

Các chị đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi chợ tổ chức bữa cơm gia đình thân mật với gia đình Mẹ.

*Hội LHPN quận Tân Phú đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và Phòng khám Đa khoa Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ y tế Tân Bình tổ chức thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 150 người dân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. 

Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
Phụ nữ Tân Phú tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc sử khỏe gia đình chính sách.
Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
 
Don dep nha cua, di cho nau an tai nha Me Liet si
 

Ngoài ra, Hội còn phối hợp Phòng chính trị Sư đoàn 367 tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho 7 Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, góp phần giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay.

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ, các cấp Hội LHPN TP.HCM đã hướng nhiều hoạt động đến việc tri ân, chăm lo, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI