Đoàn cán bộ Hội và phụ nữ tiêu biểu TP.HCM về thăm Tuyên Quang - Hà Giang: Chút tình nơi tuyến đầu Tổ quốc

09/11/2016 - 22:38

PNO - Hôm nay, 9/11, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM làm trưởng đoàn với 107 thành viên đã về thăm tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Hôm nay, 9/11, ngày đầu tiên của chuyến “Hành trình về nguồn” tham quan các di tích lịch sử thuộc các tỉnh Đông Bắc- Việt Nam đoàn cán bộ Hội LHPN và các phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của TP.HCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM làm trưởng đoàn với 107 thành viên đã về thăm tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Cùng tham gia với Đoàn, còn có bà Trương Thị Ánh- Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, bà Nguyễn Thị Tô Châu- Phó Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ và nhiều vị lãnh đạo nữ các Sở ngành của TP.HCM.

Doan can bo Hoi va phu nu tieu bieu TP.HCM ve tham Tuyen Quang - Ha Giang: Chut tinh noi tuyen dau To quoc
Đoàn chụp ảnh lưu niệm ở Đình Tân Trào

Tại Tuyên Quang, đoàn đã đến thăm các địa danh đi vào lịch sử dân tộc, gắn liền với cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 như cây đa Tân Trào, biểu tượng của Thủ đô khu giải phóng; đình Tân Trào, nơi họp Quốc dân Đại hội vào ngày 16&17/8/1945; lán Nà Nưa (Nà Lừa), là “Phủ chủ tịch bằng tre nứa” - nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945 đến ngày 22/8/1945 để chuẩn bị lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa, giành độc lập… 

Doan can bo Hoi va phu nu tieu bieu TP.HCM ve tham Tuyen Quang - Ha Giang: Chut tinh noi tuyen dau To quoc
Đoàn nghe thuyết minh về di tích lán Nà Nưa.

Các thành viên trong đoàn đều bồi hồi, xúc động và cảm phục tinh thần kiên trung, anh dũng của Bác cùng những chiến sĩ cách mạng tiên phong khi được nghe thuyết minh về những di tích lịch sử, nhìn ngắm nếp nhà sàn, cùng biết bao hiện vật đơn sơ, giản dị ở khu di tích.

Doan can bo Hoi va phu nu tieu bieu TP.HCM ve tham Tuyen Quang - Ha Giang: Chut tinh noi tuyen dau To quoc
Đoàn thăm di tích cây đa Tân Trào

Rời Tuyên Quang, đoàn tiếp tục hành trình lên tỉnh miền núi Hà Giang. Đón đoàn, ngoài cán bộ Hội LHPN tỉnh Hà Giang còn có sự tham gia của bà Chúng Thị Chiên- Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, bà Hùng Thị Hồng- Phó Ban tổ chức Tỉnh uỷ và bà Lù Thị Hà, Phó Ban Dân vận tỉnh uỷ.

Doan can bo Hoi va phu nu tieu bieu TP.HCM ve tham Tuyen Quang - Ha Giang: Chut tinh noi tuyen dau To quoc
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (phải)-Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN trao bảng tượng trưng tặng tiền và quà cho Hội LHPN Hà Giang

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - trưởng đoàn đã lược thuật lại ngày đầu tiên của cuộc hành trình với những ấn tượng tốt đẹp về miền Đông Bắc. Thay mặt đoàn bà Bích đã trao cho Hội LHPN tỉnh Hà Giang 50.000.000đ và 100 áo ấm gửi tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách của tỉnh.

Doan can bo Hoi va phu nu tieu bieu TP.HCM ve tham Tuyen Quang - Ha Giang: Chut tinh noi tuyen dau To quoc
Bà Lê Thị Bích Hằng (phải) tặng Hội LHPN TP.HCM bức tranh cảnh đẹp Hà Giang.

Bà Lê Thị Bích Hằng- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã thay mặt Hội LHPN tỉnh cảm ơn tấm lòng của đoàn. Bà cho biết, Hội LHPN Hà Giang vô cùng xúc động và trân trọng tấm lòng, sự chia sẻ của Hội LHPN TP.HCM với đồng bào Hà Giang. Dịp này bà cũng chúc mừng Hội LHPN TP.HCM cũng như Hà Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Bà hy vọng đoàn sẽ có chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp và sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng Hà Giang trong thời gian tới.

Trong ngày mai, 10/11, ngày thứ hai của chuyến hành trình, đoàn sẽ thăm và làm việc ở các trường học, đồn biên phòng, tham quan các di tích, thắng cảnh tại tỉnh Hà Giang.

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI