Đại hội Liên hiệp phụ nữ các cấp: Chi hội chủ động, hội viên hào hứng

31/03/2016 - 13:48

PNO - Trong thời gian qua, nhiều hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động.

Hơn một tháng qua, Hội LHPN các xã, phường, chợ tại 24 quận/huyện TP.HCM; Hội Phụ nữ (PN) cấp cơ sở thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang đã tiến hành xong đại hội điểm. Từ số báo này, báo Phụ Nữ giới thiệu cùng bạn đọc những mô hình hay, hiệu quả; nhiều sáng kiến vì cộng đồng; chân dung cán bộ Hội trẻ trung, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.

Đại hội đại biểu hội LHPN các xã /phường tại TP. HCM vừa qua cho thấy, có rất nhiều chi hội chủ động công tác thông qua việc nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên (HV) tham gia sinh hoạt Hội vận động HV, PN tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động.

Không để phụ nữ “từ chối” Hội

Chi hội PN khu phố (KP) 2, P.10, Q.Phú Nhuận hiện có 14 tổ hội. Khu phố có 2.176 nhân khẩu, trong đó PN từ 18 tuổi trở lên là 941 người, nhưng tỷ lệ HV đầu nhiệm kỳ 2011-2016 chỉ khoảng hơn 50% do một số chị em từ chối khi được mời tham gia Hội. Trăn trở trước thực trạng này, suốt mấy năm nay, cứ một tuần ba buổi, chị Vũ Ánh Ngọc, Chi hội trưởng PN KP.2 tận dụng thời gian giao báo Hội để chuyện trò, theo sát từng hoàn cảnh gia đình chị em trong KP; nhờ đó, chị biết được đời sống PN còn nhiều khó khăn, vất vả. Chị đã cùng ban điều hành và chi ủy KP tìm cách giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn: chị nào cần vốn để buôn bán thì cho vay không lấy lãi; ai không tiền đóng học phí cho con thì tặng học bổng; nhà nào mục nát, xuống cấp thì hỗ trợ kinh phí sửa chữa…

Dai hoi Lien hiep phu nu cac cap: Chi hoi chu dong, hoi vien hao hung
Ngày phụ nữ vì cộng đồng H.Nhà Bè

Cụ thể, Chi hội đã vận động chị em hỗ trợ chi phí cho chị Nguyễn Thị Bích Thuận (tổ PN 25) đi khám chữa bệnh; phát vay năm triệu đồng cho chị Hoàng Thị Út (tổ PN 22) buôn bán nhỏ tại nhà. Từ chỗ không muốn vào Hội, nay thấy được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của chi hội PN, các chị đã tình nguyện tham gia tổ chức Hội. Tính đến nay, Chi hội PN KP.2 đã giúp 210 chị em vay vốn với số tiền trên 700 triệu đồng, trao 75 suất học bổng trị giá gần 90 triệu đồng cho con em gia đình khó khăn; sửa chữa một căn nhà cho hộ cận nghèo với kinh phí 25 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho 35 PN ốm đau tại địa bàn dân cư… Từ những việc làm trên, Chi hội PN KP.2 đã thu hút 592/941 phụ nữ vào Hội, đạt tỷ lệ 63% và đạt 100% tổng số PN trong tuổi Hội vào Hội.

Chung tay phát triển

Nhiều năm qua, khi xã Thái Mỹ (H.Củ Chi) trở thành mô hình điểm về việc xây dựng nông thôn mới, Chi hội PN ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ có thêm nhiều “đầu việc” để làm. Chi Hội đã thay đổi hình thức sinh hoạt như đưa HV giao lưu, học hỏi mô hình làm vườn sạch, trồng cây kiểng; trồng cây xanh trên các tuyến đường. Chi hội PN còn cử cán bộ đến từng hộ nông dân đề nghị HV, PN tham gia lớp tập huấn về việc xây hầm biogas, xử lý nước thải... Những hoạt động của chi hội PN đã góp phần mang lại kết quả: 42 hộ dân trong ấp hiến 5,2 ha đất, hoa màu, cây ăn trái trị giá trên hai tỷ đồng giúp mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Dai hoi Lien hiep phu nu cac cap: Chi hoi chu dong, hoi vien hao hung
Chi hội ấp 2, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè thăm, tặng quà cho phụ nữ ở trọ

"Cải tổ" để hút hội viên

Tại nơi mà tốc độ đô thị hóa tăng chóng mặt trong mấy năm qua, Chi hội PN ấp 4, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn cũng phải vượt khó, tìm nhiều phương thức đổi mới công tác. Chị Trần Ngọc Cúc, Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 4 cho biết, trước đây, việc sinh hoạt định kỳ tại chi, tổ hội được tổ chức vào giờ hành chính ngay trụ sở ban điều hành ấp khiến nhiều HV gặp khó khăn trong việc đi lại, thu xếp thời gian; nội dung sinh hoạt dàn trải nên số lượng HV, PN tiếp cận với hoạt động Hội cũng vô cùng ít ỏi.

Chi hội PN ấp đã quyết định tổ chức sinh hoạt vào buổi tối theo tổ, lấy nhà HV nòng cốt làm điểm sinh hoạt, thay đổi nội dung sinh hoạt bằng việc bám sát nhu cầu làm kinh tế gia đình, nuôi dạy con… Các nội dung này “đánh trúng” nhu cầu HV, PN, nên sau vài tháng áp dụng, tỷ lệ HV, tham gia sinh hoạt tăng dần, đến nay tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 80%.

Dai hoi Lien hiep phu nu cac cap: Chi hoi chu dong, hoi vien hao hung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI