Chung tay để có môi trường sống tốt hơn

20/03/2017 - 15:19

PNO - Sáng 19/3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tại P.25, Q.Bình Thạnh, Hội LHPN TP.HCM làm lễ phát động tuần lễ hành động “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”,

Sáng 19/3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tại P.25, Q.Bình Thạnh, Hội LHPN TP.HCM làm lễ phát động tuần lễ hành động “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”, kêu gọi cán bộ (CB), hội viên (HV), phụ nữ (PN) tích cực tham gia để thực hiện tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Chung tay de co moi truong song tot hon
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng dụng cụ làm bếp cho một gia đình khó khăn đang phấn đấu đạt tiêu chí “3 sạch”


Cùng nhau làm sạch ngõ, hẻm    
6g ngày 19/3, con hẻm số 3 dài gần 500m thuộc tổ 113, KP.6, P.25, Q.Bình Thạnh bỗng nhộn nhịp hơn thường ngày bởi sự có mặt của gần 400 CB, HV, PN và người dân sinh sống tại đây. Già trẻ, lớn bé, đều tự giác cầm chổi, cầm bao, cầm xẻng... đi thu gom rác còn vương vãi trên đường. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ tổng vệ sinh, con hẻm đã sạch rác, nhiều bụi rậm cũng được phát quang. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN quận, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 46 tuổi, nhà ở khu phố 5 bên cạnh, cũng bỏ một buổi buôn bán để làm vệ sinh hẻm, ngõ, phòng chống dịch bệnh. “Ông xã tui làm thợ hồ, tui bán cơm tấm. Dù buôn gánh bán bưng nhưng tui luôn ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tụi tui giữ cho chỗ bán của mình luôn sạch sẽ, phân loại rác trước khi bỏ vô thùng rác” - chị Thủy khoe. 

Cách hẻm số 3 không xa, cùng ngày, hơn 50 hộ dân sinh sống trên tuyến đường hẻm liên tổ 101-103-106 dài 300m nằm trên trục đường D1 cũng có được niềm vui khác: tuyến hẻm được công nhận đạt tiêu chí “sạch ngõ”. Công sức mọi người bấy lâu giữ gìn con hẻm khang trang, sạch sẽ, có mảng xanh trước cửa mỗi nhà... nay đã được công nhận.

Chị Phú Thị Trần Hạnh, ngụ ở tuyến  hẻm này không giấu được niềm vui: “Ai cũng mong muốn bản thân và gia đình mình được sống trong một môi trường thực sự lành mạnh. Ở tuyến đường chúng tôi ở, mỗi sáng sớm và chiều tối, các hộ dân ở đây đều tự giác làm vệ sinh sạch sẽ trước khu vực nhà mình và xung quanh, tự giác thu gom rác thải, không vứt rác ra đường, không để súc vật phóng uế bừa bãi, mỗi nhà trồng ít nhất một cây xanh để làm cho không khí trong lành”.   

“Ở sạch” để nâng chất lượng sống 

Năm nay là tròn bốn năm kể từ khi Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, năm nay, Hội LHPN TP.HCM phát động tuần lễ hành động “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” từ ngày 13-20/3, trong đó, ngày 19/3, tập trung ra quân đồng loạt tại các cơ sở Hội trên địa bàn 24 quận huyện. Hội LHPN TP.HCM chọn P.25, Q.Bình Thạnh làm điểm để phát động, vận động CB, HV, PN tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng tiêu chí “3 sạch”, kêu gọi phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng những việc làm cụ thể như rửa tay với xà phòng, diệt lăng quăng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa trẻ đi tiêm chủng vắc-xin đầy đủ và đúng lịch...

Ngoài việc vận động CB, HV, PN và người dân tổng vệ sinh ngõ, hẻm trước nhà, ra mắt tuyến hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ”, Hội LHPN TP.HCM còn phối hợp với Hội LHPN Q.Bình Thạnh tổ chức phát 400 bộ tài liệu tuyên truyền cách phòng chống bệnh tay-chân-miệng, bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn vệ sinh cá nhân đúng cách, tổ chức nói chuyện chuyên đề “Đẩy lùi bệnh tật từ môi trường sống”, tặng dụng cụ làm bếp, làm vệ sinh nhà cửa cho 50 hộ gia đình khó khăn. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM đã đến nhà hai HV để thăm hỏi, trao tặng các vật dụng và vận động gia đình tích cực thực hiện các tiêu chí “3 sạch”. “Hy vọng những hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc sẽ góp phần nâng cao ý thức HV, PN và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân” - bà Ngọc Bích chia sẻ. 

Hoài An 

* Ngày 18/3, Hội LHPN Q.Tân Bình tổ chức lễ phát động tuần lễ hành động “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” với hơn 200 người tham gia tổng vệ sinh, dọn dẹp rác dọc tuyến đường Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình.

* Tại Q.1, ngày 16/3, Hội LHPN quận phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin quận tổ chức hội nghị chuyên đề “Vai trò của người PN trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình” với phần trình bày của báo cáo viên Hà Trung Thành, giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình.

Dịp này, Hội LHPN Q.1 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những câu chuyện hạnh phúc” nhằm cổ vũ cho hành vi, lối sống văn minh, văn hóa trong gia đình và cộng đồng xã hội. 

* Ngày 17/3, Hội LHPN Q.3 phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Q.3 tổ chức chuyên đề “Chia sẻ để hạnh phúc”. Thạc sĩ Lê Thị Thanh Nhã, nguyên Phó trưởng phòng Xây dựng văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chia sẻ các nội dung: lịch sử Ngày Quốc tế hạnh phúc; làm thế nào để hạnh phúc; chia sẻ công việc gia đình như thế nào? 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI