Chung sức xây dựng văn minh đô thị

31/05/2018 - 09:42

PNO - Chương trình “Tuổi trẻ thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị” sẽ được tiếp tục triển khai tại hai khu chung cư khác ở TP.HCM vào các tháng 7, 8 và 9, 10/2018.

Hơn 150 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc lực lượng phòng cháy và chữa cháy, ngành điện lực TP.HCM và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa tham gia lễ ra quân đợt 1, thực hiện chương trình “Tuổi trẻ thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị”.

Chung suc xay dung van minh do thi
Thanh niên ngành điện cùng các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy ra quân đợt 1 thực hiện chương trình “Tuổi trẻ thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị” năm 2018

Cả khu chung cư 218 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 bỗng trở nên rộn ràng. Tại sảnh chính chung cư, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tập huấn kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra ở khu chung cư; còn ở các căn hộ chung cư, các kỹ sư, công nhân ngành điện cùng nhau cải tạo lưới điện hạ thế và lắp đặt, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng; một số ĐVTN khác thì gõ cửa từng hộ phát cẩm nang tuyên truyền, hướng dẫn về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng, chống cháy nổ. Cùng lúc này, ở tuyến hẻm 148 Lý chính Thắng, P.7, Q.3, ĐVTN của ba đơn vị cũng tỏa về các hộ dân để thực hiện các hoạt động tương tự.

Trong ngày ra quân (13/5), hơn 600 cuốn cẩm nang cùng nhiều tờ rơi, áp phích đã đến tay các hộ dân kèm lời hướng dẫn và giải thích tỉ mỉ. Nhân dịp này, ĐVTN đã trao tặng người dân 10 bình chữa cháy xách tay và 20 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Q.3. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. 

Anh Huỳnh Tấn Khương - Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM - cho biết: “Được ba đơn vị ký kết liên tịch vào ngày 8/5 và thực hiện ngay ngày 13/5, chương trình đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thời gian, tiến độ cũng như sự an toàn chung. Các bạn ĐVTN đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình trong việc chăm lo đời sống người lao động nghèo, chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Đồng tình với nhận định này, anh Phan Văn Tấn Phát - Bí thư Đoàn Thành niên Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP.HCM - nói: “Chương trình thật sự ý nghĩa bởi đây vừa là hoạt động giao lưu giữa ba đơn vị, vừa góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện, gas không an toàn”.  

Được biết, thời gian tới, chương trình “Tuổi trẻ thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị” sẽ được ba đơn vị tiếp tục triển khai tại hai khu chung cư khác ở TP.HCM vào các tháng 7, 8 và 9, 10/2018.   

Đại Dương

Khách hàng có thể tham khảo các giải pháp tiết kiệm điện qua tổng đài 1900 54 54 54, qua website http://cskh.hcmpc.vn/, hoặc qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM trên thiết bị di động.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI