Chọn lựa thực phẩm cho bữa ăn theo thu nhập gia đình

27/09/2018 - 11:30

PNO - Nếu tính toán, vén khéo, sắp xếp thực đơn hợp lý các dì, chị sẽ tổ chức được những bữa cơm gia đình vừa đủ chất, ngon miệng lại phù hợp túi tiền.

Hội LHPN quận 6 vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ (Đề án 938). Hội nghị thu hút 100 dì, chị là thường trực 19 cơ sở, cán bộ các ngành và chi hội trưởng phụ nữ tham gia.

Chon lua thuc pham cho bua an theo thu nhap gia dinh
Chương trình nhằm thực hiện kế hoạch số 340/KH-HPN ngày 29/8/2018 của Hội LHPN.TP.HCM , triển khai thực hiện đề án 938 trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Hội đã chia sẻ chuyên đề về an toàn thực phẩm với chủ đề “Chọn lựa thực phẩm cho bữa ăn theo thu nhập gia đình”. Theo báo cáo viên, việc nhận biết thực phẩm sạch, an toàn không khó, từ rau, củ quả cho đến thịt, cá hay hàng đóng gói sẵn, chỉ cần lưu ý, các dì, chị sẽ nhận ra loại thực phẩm nào có nguồn gốc xuất xứ, loại nào không.

Để giải bài toán chi tiêu gia đình không khó nhưng nếu không chú ý, tính toán, sắp xếp thực đơn bữa ăn hàng ngày cho phù hợp thu nhập gia đình là việc không dễ dàng. Bữa cơm gia đình đòi hỏi phải vừa đủ chất, vừa ngon miệng, vì thế người quản lý, tổ chức phải biết bí quyết lựa chọn, kết hợp thực phẩm, đảm bảo bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng.

Tính toán, lên thực đơn hàng ngày, hàng tuần sẽ giúp các dì, chị tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình và thời gian chế biến. 

Chon lua thuc pham cho bua an theo thu nhap gia dinh
Các chị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thực đơn cho bữa cơm gia đình hàng ngày.

Báo cáo viên cũng khuyến cáo các dì, chị bỏ dần thói quen ghé vào các chợ lề đường, vừa đảm bảo an toàn, trật tự, mỹ quan đô thị, vừa khó tìm nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm.

H.Chi - C.Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI