Cho nhà thêm sạch, hẻm thêm xanh

24/10/2018 - 11:30

PNO - Với vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã, từ 2015 đến nay, chị đã cùng tập thể hội viên, PN từng bước cải thiện môi trường sống, góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã này.

Năm nay 34 tuổi, Nguyễn Thị Bình Em đã có 5 năm hoạt động Đoàn Thanh niên và gần 10 năm làm công tác Hội Phụ nữ (PN). Là Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) từ năm 2015 đến nay, chị đã cùng tập thể hội viên, PN từng bước cải thiện môi trường sống, góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã này.

Cho nha them sach,  hem them xanh
Chị Bình Em trao quà cho các cụ già neo đơn từ nguồn tiền bán ve chai khi thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn.

Sau khi vận động người dân nâng cấp thành công con hẻm 14-19 dài 700m vào năm 2015, Bình Em hình thành ý tưởng xây dựng mô hình Tuyến hẻm nông thôn mới: “Đó là con hẻm được người dân xem là tài sản chung, cùng nhau làm cho nó ngày càng đẹp hơn”. Nghĩ là làm, chị chỉ đạo chi hội PN các ấp báo cáo tình hình, sau đó đích thân rà soát từng tuyến hẻm của xã để lên kế hoạch thực hiện mô hình.

Qua quan sát, chị chọn tuyến hẻm 336 ở ấp 4 làm thí điểm. Để công việc trôi chảy, chị đề nghị chi hội ấp bàn bạc với lãnh đạo chi bộ đảng, ban điều hành khu phố tổ chức họp dân, bàn cách thực hiện. Kết quả, 50 hộ dân dọc tuyến hẻm nhất trí sẽ thực hiện công trình do Hội PN đề xuất.

Để động viên các hộ dân, Bình Em còn vận động các nhà hảo tâm trao tặng 50 thùng rác cho các hộ khó khăn và dùng kinh phí của Hội PN xã hỗ trợ 50% tiền trang bị thùng rác cho các hộ còn lại. Trong vòng chưa đầy 2 tháng phát động, tháng 9/2017, tuyến hẻm 336 của ấp 4 đã thay đổi “dung nhan”, chẳng những luôn sạch sẽ mà còn đầy sắc màu hoa lá. Từ hình mẫu tuyến hẻm này, mô hình Tuyến hẻm nông thôn mới đã được Hội LHPN xã Phước Kiển cũng như Hội LHPN H.Nhà Bè nhân rộng ra nhiều chi hội.

Cùng với việc xây dựng các tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, Bình Em đã phân công mỗi tổ trưởng tổ PN vận động từng hộ hội viên đăng ký thực hiện tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch để hội viên ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhiều gia đình vẫn quen dùng nước giếng tự khoan, lén xả rác ra môi trường, không chú ý dọn ao tù, nước đọng…  Bình Em phân công các tổ trưởng PN vận động, hướng dẫn từng gia đình hội viên bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên thay nước bình bông để diệt lăng quăng, phát quang vườn, xây dựng nhà vệ sinh hợp quy cách… 

Nhờ miệt mài tuyên truyền, vận động, đến nay, xã Phước Kiển có 100% hộ gia đình hội viên có nhà vệ sinh hợp quy cách, 100% hộ lắp đặt đồng hồ nước để dùng nước sạch, 100% hộ hội viên đóng phí thu gom rác dân lập. Đặc biệt, chị em còn vui vẻ xây dựng Vườn rau dinh dưỡng để vừa cải tạo môi trường sống, vừa có nguồn thực phẩm an toàn cho bữa ăn hằng ngày.

Đầu năm 2018, nhận trách nhiệm xây dựng mô hình điểm về phân loại rác tại nguồn, Bình Em lại trăn trở nghĩ cách tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân từng bước ra sao, tác động với chính quyền thế nào. Bình Em quyết định thành lập tổ phân loại rác tại nguồn, vừa vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, trong đó chia sẵn rác ra hai loại, vừa tổ chức thu gom các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nước ngọt, bìa các-tông để bán, gây quỹ hỗ trợ các hộ PN neo đơn.

Cho nha them sach,  hem them xanh
Chị Bình Em trong một buổi truyền thông bảo vệ môi trường ở xã Phước Kiển

Tất bật với rất nhiều công việc không tên, nhưng trông Bình Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, thong thả. Chị tâm sự: “Mỗi sáng, sau khi chở hai con đến trường, tôi ghé ngang một hoặc hai ấp quan sát, thăm hỏi các dì, các chị rồi mới về trụ sở làm việc. Phải nghe hội viên nói mới biết hội viên cần gì, từ đó có cách làm phù hợp, hiệu quả”. 

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI