Chỉ là tổ trưởng phụ nữ thôi mà...

25/10/2019 - 06:30

PNO - "Có gì đâu, việc nhiều mình cố gắng sắp xếp. Chỉ là tổ trưởng phụ nữ thôi mà, cái cần không phải là chạy theo phong trào mà là sự bền bỉ làm, lắng nghe, chăm lo, chia sẻ, động viên chị em khi gặp khó khăn”.

Sáng 23/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên quận tổ chức hội nghị tuyên dương gương “Người con hiếu thảo” năm 2019.

Chi la to truong phu nu thoi ma...
Bà Quách Thị Kim Phượng- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 - tóm tắt phong trào Người con hiếu thảo quận 8
Chi la to truong phu nu thoi ma...
Bà Nguyễn Thanh Xuân- Phó bí thư Quận ủy quận 8 - phát biểu tại hội nghi

Tại hội nghị, đại biểu có dịp gặp gỡ, giao lưu với ba  người con hiếu thảo. Mỗi tấm gương tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều nổi bật phẩm chất cao đẹp, luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, giúp đỡ những người xung quanh, tham gia tích cực vào các hoạt động khu dân cư, xây dựng tình làng nghĩa xóm…

Chi la to truong phu nu thoi ma...
Tuyên dương và vinh danh các điển hình Người con hiếu thảo 2019
Chi la to truong phu nu thoi ma...
 
Chi la to truong phu nu thoi ma...
 

Đó là tấm gương chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1950, nhà ở phường 2, suốt 10 năm chăm sóc mẹ chồng (hơn 80 tuổi).

Là chị Trương Ngọc Trinh (sinh năm 1997, Tổ trưởng tổ phụ nữ tổ 36, khu phố 4 phường 16, quận 8) vừa học đại học vừa gánh vác công việc nhà, đi làm thêm để kiếm kiếm sống và kiếm tiền điều trị bệnh tim cho mẹ.

Là nữ sinh viên năm 3 Học viện cán bộ TP.HCM Trương Thị Kim Duyên (sinh năm 1998, ở phường 16, quận 8) vừa học, vừa phụ mẹ bán quán nước, đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải học phí.  

Các chị “tròn vai” từ trong nhà ra xã hội.

Những việc làm tốt đẹp, cử chỉ yêu thương, sự báo hiếu với người thân được các chị kể lại bằng sự chân tình, mộc mạc và cảm động. Nghe chị Hoa kể hành trình 10 năm chăm mẹ chồng, khán phòng như lắng lại, rưng rưng nước mắt. Rồi ngay đó, mọi người lại bật cười ngay khi nghe chị hồn hậu trả lời câu hỏi làm cách nào sắp xếp việc nhà với hoạt động Hội ở địa phương: “Thì có gì đâu, việc nhiều mình cố gắng sắp xếp. Làm tổ trưởng phụ nữ thôi mà, cái cần không phải là chạy theo phong trào mà là sự chăm chỉ, bền bỉ làm, lắng nghe, chăm lo, chia sẻ động viên các chị em phụ nữ khi gặp khó khăn”.

Với Kim Duyên, ngoài việc phụ giúp việc nhà cho gia đình cô còn sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động đoàn hội tại địa phương và hiện tại đang giữ chức vụ Phó bí thư Chi đoàn Khu phố 1, Chi hội phó Chi hội thanh niên Khu phố 1 và đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác.

Thúy Hằng - Tinh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI