Cây chổi cũng là “vũ khí” để chị em phòng thân

08/07/2019 - 12:00

PNO - Khi bị tấn công, xâm hại, một mình nơi đường vắng, bất cứ cây, gậy, xung quanh bạn đều có thể trở thành “vũ khí phòng thân”. Với nữ công nhân vệ sinh, thì đó hẳn phải là cây chổi!

Sáng 6/6, ở công viên Bình Phú, quận 6, rộn tiếng cười vui. Hàng trăm lượt chị em phụ nữ là nữ thanh ở các khu lưu trú, khu nhà trọ và nữ công nhân thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận 6 đã được “thị phạm” lẫn thực hành các thao tác phòng vệ khi bị tấn công xâm hại.

Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
Cùng thao tác với cây chổi để chống trả kẻ xâm hại, bạo hành.
Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
Nhiều chị em là khách vãng lai của công viên cùng vào tập võ tự vệ.
Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
Các nữ công nhân thực hành "tay không thoát hiểm"

Các chiến sĩ Đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc công an quận 6 đã hướng dẫn các chị em từ cách thoát hiểm bằng tay không đến việc sử dụng cây, chổi, gậy gộc phòng thân…

Chương trình được tổ chức ngay công viên, nên nhiều chị em là khách vãng lai đi tập thể dục cũng vào xem và tham gia huấn luyện. Vì vậy mà lớp học đã kéo dài thời gian hơn dự kiến. Tuy nhiên, ban tổ chức và các chiến sĩ huấn luyện đều cảm thấy vui vẻ, hài lòng.

Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
Cán bộ Hội cùng thao tác thoát hiểm trong tình huống hỏa hoạn xảy ra

Trước đó, vào sáng 4/7, Hội LHPN quận đã phối hợp Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM tổ chức trang bị kỹ năng và diễn tập thoát hiểm, cứu nạn cứu hộ khi gặp sự cố hỏa hoạn cho 500 học sinh tại các trường THPT, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ trên địa bàn quận.

Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
 
Cay choi cung la “vu khi” de chi em phong than
 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội LHPN quận 6 đã có rất nhiều giải pháp để triển khai chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” như tổ chức các buổi sinh hoạt - nói chuyện chuyên đề, phiên tòa giả định, các khóa huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông, phòng cháy chữa cháy, tự vệ, thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn…

Theo bà Lương Thanh Trúc - Chủ tịch Hội LHPN quận 6: “Việc triển khai các buổi huấn luyện kỹ năng và hướng dẫn thực hành đặt các chị em vào từng tình huống cụ thể sẽ giúp chị em dễ tiếp thu các bài học”.

HẠNH CHI

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI