Bình Chánh: 3 tháng 14 vụ xâm hại, giao cấu trẻ em

08/05/2019 - 10:49

PNO - Số liệu trên vừa được UBND huyện Bình Chánh báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM về tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào sáng nay, 8/5.

Báo cáo của UBND huyện Bình Chánh cho biết, trong quý 1/2019 trên địa bàn huyện này có 14 vụ xâm hại và giao cấu trẻ em, trong đó 7 vụ xâm hại và 7 vụ giao cấu. 

Số vụ xâm hại trẻ tăng lên rất nhanh. Nếu năm 2017 xảy ra 16 vụ (5 vụ hiếp dâm, 10 vụ giao cấu và 1 vụ dâm ô) thì đến năm 2018 tăng lên 22 vụ, trong đó có 10 vụ giao cấu và 1 vụ bạo hành.

Như vậy, chỉ trong hai năm 2017 - 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh đã xảy ra tổng cộng 52 vụ xâm hại trẻ em.

Binh Chanh: 3 thang 14 vu xam hai, giao cau tre em
Đại diện Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Bình Chánh báo cáo về thực trạng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Theo UBND huyện Bình Chánh, đối tượng phạm tội là người quen biết, họ hàng… và đa số là công nhân nam nhập cư, có trình độ thấp, độ tuổi còn trẻ, nghề nghiệp không ổn định. Thủ đoạn phổ biến của đối tượng phạm tội là lợi dụng sự tin tưởng  của cha mẹ trẻ, sự ảnh hưởng của đối tượng phạm tội với cha mẹ trẻ, hoặc sự lệ thuộc của nạn nhân khi bị dụ dỗ cho quà, ăn uống…

Binh Chanh: 3 thang 14 vu xam hai, giao cau tre em
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Bình Chánh. 

Hiện, huyện Bình Chánh có 133.833 trẻ dưới 16 tuổi (chiếm gần 20% dân số), trong đó có 664 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm 148 trẻ mồ côi, 23 trẻ bị bỏ rơi, 275 trẻ khuyết tật… Huyện cũng đã chuyển nhiều trường hợp bị bỏ rơi vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI