Tòa tiếp tục trả hồ sơ vụ nữ hộ sinh tố cáo tham nhũng

13/06/2015 - 11:49

PNO - PN - Chiều 12/6, TAND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã quyết định trả hồ sơ vụ án “tham ô tài sản” đối với ông Nguyễn Đức Đạo (nguyên Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra bổ sung.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra khá căng thẳng từ sáng sớm, đến chiều tối 12/6 tòa mới tuyên.

Toa tiep tuc tra ho so vu nu ho sinh to cao tham nhung

Nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy tự bào chữa, tranh luận tại tòa.

Tham gia phiên tòa, chị Dương Thị Thu Thủy tự mình đứng ra bào chữa, tranh cãi lập luận với hội đồng xét xử và luật sư bào chữa cho bị cáo Đạo.

Trong phần xét hỏi, ông Đạo không thừa nhận hành vi tham ô tài sản như Viện KSND huyện Thăng Bình truy tố mà cho rằng do bị ép cung nên mới nhận tội.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Thăng Bình, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ từ năm 2011 đến năm 2012 tại Trạm y tế thị trấn Hà Lam, ông Đạo đã có hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể, năm 2011, Trạm y tế thị trấn Hà Lam hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu La, ông Đạo thu 15 triệu đồng nhưng không nhập quỹ của trạm mà tự ý chi trả các khoản phục vụ cho việc khám sức khỏe tổng cộng 14 triệu đồng, ông Đạo chiếm đoạt 1 triệu đồng, sau đó bị phát hiện.

Tháng 7/2013, ông Đạo lập danh sách khống chi trả tiền công cho các y bác sĩ và nhờ họ ký giúp để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Tương tự, năm 2012, ông Đạo thu 77 triệu đồng từ việc ký hợp đồng khám sức khỏe tại các trường THPT Thái Phiên, THCS Trần Quốc Toản. Ông Đạo không nhập quỹ mà tự chi tổng cộng hơn 65 triệu đồng, còn lại gần 12 triệu đồng, ông Đạo chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị phát hiện, tháng 7/2013, ông Đạo lập danh sách khống chi trả tiền cho các y, bác sĩ, nhân viên ở Trung tâm y tế huyện Thăng Bình và Trạm y tế thị trấn Hà Lam với số tiền 7,2 triệu đồng và nhờ họ ký nhận giùm để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, trong năm 2011 và 2012, ông Đạo lập chứng từ chi thường xuyên và đề nghị Trung tâm y tế huyện Thăng Bình thanh toán, chiếm đoạt hơn 11 triệu đồng. Tổng số tiền ông Đạo tham ô theo cáo trạng là gần 24 triệu đồng.

Toa tiep tuc tra ho so vu nu ho sinh to cao tham nhung

Bị cáo Nguyễn Đức Đạo tại tòa.

Theo Viện KSND huyện Thăng Bình, hành vi của ông Đạo là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố để cấu thành tội “tham ô tài sản” theo điều 278 Bộ luật hình sự. Viện KSND huyện Thăng Bình cũng cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận kiến thức Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho các học viên, scan con dấu của Trung tâm y tế huyện Thăng Bình và chữ ký của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thăng Bình không có vụ lợi cá nhân nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, chị Thủy cho rằng, toàn bộ chứng từ ông Đạo cung cấp cho cơ quan điều tra và tại tòa đều do ông Đạo kê khống nhằm hợp thức hóa tiền đã chiếm đoạt. Trong giấy tờ ký nhận tiền khám chữa bệnh cho học sinh, có chữ ký của các nhân viên, y, bác sĩ, nhưng danh sách lập trước, số tiền ghi sau. Các bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế ký vào là ký giúp ông Đạo…

Theo vị đại diện Viện KSND huyện Thăng Bình, việc truy tố bị cáo Nguyễn Đức Đạo theo tố cáo của chị Dương Thị Thu Thủy (nữ hộ sinh của Trạm y tế thị trấn Hà Lam) là đúng người đúng tội, đúng pháp luật….Viện KSND huyện Thăng Bình giữ nguyên quan điểm truy tố ông Đạo về tội danh “tham ô tài sản” như cáo trạng đã nêu.

Tuy nhiên, sau phần nghị án, xét thấy việc xét hỏi, tranh tụng tại tòa chưa đủ cơ sở để kết luận ông Đạo “tham ô tài sản” nên TAND huyện Thăng Bình đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi tham ô tài sản của ông Đạo.

Kết thúc phiên tòa, chị Thủy cho hay: sẽ tiếp tục đấu tranh, theo vụ việc đến cùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những tố cáo của mình.
Như báo Phụ Nữ đã đưa tin, vào tháng 6/2013, chị Dương Thị Thu Thủy (nữ hộ sinh của Trạm y tế thị trấn Hà Lam) có đơn tố cáo ông Nguyễn Đức Đạo có hành vi tham nhũng.

Ngày 6/8/2013, Thanh tra Trung tâm y tế huyện Thăng Bình có kết luận: nội dung tố cáo của chị Thủy đối với ông Đạo là đúng. Ông Đạo đã làm trái quy định nhà nước khi không công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, chi hơn 92 triệu đồng trong thời gian dài và qua nhiều đợt cho các cá nhân mà không có hồ sơ chứng từ hợp lý, hợp pháp.

Ngoài ra, ông đạo còn tự ý làm giả 130 “Giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn kiến thức VSATTP” cấp cho các hộ kinh doanh trên địa bàn…

Ông Đạo sau đó được điều chuyển lên Trung tâm y tế xã Bình Lãnh công tác. Ngày 8/10/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình ra thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo về tội “tham ô tài sản”.

Theo chị Thủy, dù bị khởi tố nhưng đến tháng 3/2014, ông Đạo vẫn tiếp tục được Trung tâm y tế huyện Thăng Bình điều về công tác tại khoa Nội của Trung tâm, được hưởng 100 % lương và các chế độ khác như một nhân viên bình thường.

Tháng 7/2014, tòa án huyện Thăng Bình đưa ra xét xử vụ án, nhưng đã hoãn lần thứ nhất vì vắng mặt các nhân chứng do ông Đạo yêu cầu, và ông Đạo tố cáo việc mình bị ép cung nên mới nhận tội. Ngày 11/5 vừa, TAND huyện Thăng Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản” đối với ông Nguyễn Đức Đạo nhưng tòa tuyên hoãn xử vì vắng mặt các nhân chứng được tòa triệu tập.

THANH MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI