Hai phụ nữ nghèo mong được giúp chữa bệnh

16/04/2015 - 08:23

PNO - PN - * Bà Nguyễn Thị Thiện, 60 tuổi, ngụ tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bị ung thư vú, đã phẫu thuật đoạn nhũ và hiện đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai phu nu ngheo mong duoc giup chua benh

Thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Chồng bà sức khỏe yếu, chỉ làm việc nhẹ trong nhà; mỗi ngày bà đi bán cá, số tiền kiếm được chắt chiu lắm mới đủ trang trải cho cả hai vợ chồng. Từ ngày bà phát bệnh, không còn đủ sức khỏe đi bán, cuộc sống gia đình càng thêm túng quẫn. Các con bà cũng khó khăn nên chỉ có thể giúp mẹ phần nào chi phí đi lại. Sắp tới đợt tái khám, bà Thiện chưa biết phải tính thế nào.

Hai phu nu ngheo mong duoc giup chua benh

* Bà Nguyễn Thị Chiến, 66 tuổi, ngụ tại phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An bán vé số dạo nuôi con trai (45 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam. Bất hạnh ập đến khi đầu năm 2014, bà phát bệnh ung thư cổ tử cung phải vào BV Ung Bướu TP.HCM điều trị. Chị Hiền - con gái bà ngậm ngùi chia sẻ: “Gia đình tôi người nào cũng nghèo khó, chị em chúng tôi gom góp tất cả, mỗi người được một ít rồi vay thêm bà con chòm xóm để lo cho mẹ chữa bệnh nhưng cũng không thấm vào đâu; dù đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm, hy vọng bạn đọc của Báo giúp đỡ để mẹ tôi tiếp tục điều trị”.

 * Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ nghèo này có điều kiện tiếp tục chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI