Hai phụ nữ nghèo cần giúp đỡ

15/05/2013 - 14:39

PNO - PN - * Bà Chung Thị Siếu Ngó, 55 tuổi, ngụ tại KP.7, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM bị bệnh tim rất nặng từ năm 2005 nhưng không có tiền phẫu thuật.

Hai phu nu ngheo can giup do

Ngoài bệnh tim, bà còn bị nhiều bệnh khác như tiểu đường, tai biến, cườm mắt,… phải liên tục vào BV Chợ Rẫy, BV Bệnh Nhiệt đới chữa trị. Mỗi ngày, chi phí thuốc men của bà trên 400.000đ, gia đình phải bán nhà lo viện phí nhưng cũng không thấm vào đâu. Chồng mất, các con bà làm thuê, thu nhập bấp bênh. Hiện nay, do thời gian chữa trị dài, cạn kiệt về kinh tế, bà đành uống thuốc Nam cầm chừng. 

Hai phu nu ngheo can giup do

* Hơn 5 năm điều trị bệnh ung thư vú, bệnh tình của bà Ngô Thị Thoa, 59 tuổi, ngụ tại thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An vẫn không thuyên giảm. Mới đây, bệnh tái phát nên bà phải vào BV Ung Bướu. Chồng mất đã lâu, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, bà Thoa làm thuê nuôi con. Hiện bệnh bà đã chuyển nặng, chỉ nằm một chỗ, con gái bà phải nghỉ học (lớp 11) để vào BV chăm sóc mẹ. Bà Thoa nghẹn ngào: “Vay mượn tiền bạc khắp nơi để chữa bệnh, nợ nần chồng chất, tôi có mệnh hệ nào cũng đành chịu, chỉ tội con gái tôi còn nhỏ, không biết sẽ tự xoay xở cuộc sống ra sao”. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay hai bệnh nhân này. Xin trân trọng cảm ơn! 

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI