Việt Nam xếp thứ 9 về số du học sinh nước ngoài ở Mỹ

19/11/2015 - 07:21

PNO - Theo báo cáo Open Doors 2015, Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 9 thế giới ở bảng xếp hạng này với gần 19.000 người du học Mỹ.

Báo cáo trao đổi giáo dục quốc tế Open Doors 2015 (báo cáo thường niên của Viện Giáo dục quốc tế Mỹ IIE) công bố vào ngày 16/11 cho biết, các trường Cao đẳng và Đại học của Mỹ đang đào tạo gần 1 triệu sinh viên nước ngoài, tăng 10% so với năm ngoái và đây là mức tăng cao nhất trong 35 năm qua.

Theo đó, báo cáo cho biết, Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 9 thế giới ở bảng xếp hạng này với gần 19.000 người du học Mỹ.

Viet Nam xep thu 9 ve so du hoc sinh nuoc ngoai o My
Du học sinh Việt Nam tại Mỹ đứng thứ 9 ở bảng xếp hạng.

Cụ thể, trong năm học 2014-2015, có 18.722 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ - tăng 12,9% so với năm ngoái. Đa số du học sinh Việt Nam học bậc Đại học, trong đó có 66,5% số du học sinh Việt Nam chọn đại học; 15,7% sau đại học; 9,4% các bậc khác;  8,4% ​theo ngành nghề đào tạo tự chọn (OPT).

Những bang tập trung nhiều sinh viên nước ngoài nhất nước Mỹ, trong đó có sinh viên Việt Nam bao gồm: California (135.130 sinh viên), New York (106.708 người), Texas (75.588). Những trường nhiều du học sinh là Đại học New York, Đại học Southern California, Đại học Columbia...

Được biết, năm học 2006-2007, Việt Nam nằm trong tốp 20 quốc gia có số sinh viên ở Mỹ nhiều nhất. Đến năm học 2014 - 2015, số lượng này đã vươn lên đứng thứ 9, gia tăng một cách đáng kể trong vòng 8 năm.

Sự gia tăng này đã giúp Việt Nam duy trì vị trí là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng du học sinh đang theo học tại các trường Cao đẳng và Đại học Mỹ.

Hoàng Dương


 

news_is_not_ads=
TIN MỚI