Trường THPT Chu Văn An sẵn sàng tiếp nhận vợ của Phi công Khải về giảng dạy

22/06/2016 - 06:20

PNO - Vợ Phi công Khải đã được tuyển dụng đặc cách vào ngành giáo dục, con gái anh cũng được một vị doanh nhân nhận "đỡ đầu", hỗ trợ ăn học.

Thông tin Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chính thức trao quyết định tuyển dụng vào ngành giáo dục đối với cô giáo Trần Thị Hà, vợ của phi công Trần Quang Khải. Cụ thể, cô Hà sẽ trở thành giáo viên của trường TPPT Chu Văn An, Hà Nội.

Nhận được thông tin này, chia sẻ trên Dân trí một lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết nhà trường sẵn sàng tiếp nhận cô giáo Hà về giảng dạy tại trường.

Truong THPT Chu Van An san sang tiep nhan vo cua Phi cong Khai ve giang day
Vợ và con của Phi công Trần Quang Khải (Ảnh: Báo Nghệ An).

Vị lãnh đạo trường cho hay, mặc dù về mặt nhân sự, người quyết định cao nhất là hiệu trưởng nhà trường, tuy nhiên, qua trao đổi ban đầu trong Ban lãnh đạo nhà trường, tinh thần của Trường THPT Chu Văn An sẵn sàng tiếp nhận cô giáo Hà nếu cô có nguyện vọng vào.

"Đây là việc của Thành phố, của Sở GD&ĐT Hà Nội, không còn là việc riêng của Trường THPT Chu Văn An nữa nên nhà trường sẽ thực hiện", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo lãnh đạo này, cô Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Sinh học. Vì thế, theo đặc trưng của ngành giáo dục, nếu có nguyện vọng vào Trường THPT Chu Văn An, cô Hà sẽ đảm nhận giảng dạy môn Sinh học theo đúng bằng cấp. Như vậy, vợ của anh Khải cơ bản đã có công việc ổn định không còn khó khăn bươn trải sau nỗi đau mất chồng.

Về phần con gái con gái 3 tuổi của Phi công Khải, được biết, một nữ doanh nhân đã bày tỏ mong muốn được muốn nhận cháu bé làm con nuôi và sẽ hỗ trợ chị Hà nuôi nấng cháu ăn học. Nữ doanh nhân là bà Trần Uyên Phương, tại TP Hồ Chí Minh.

Truong THPT Chu Van An san sang tiep nhan vo cua Phi cong Khai ve giang day
Con gái của Phi công Khải (Ảnh: Dân trí)

Như Phụ nữ TP.HCM đã đưa tin,  khoảng 7h29 sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc. Trên máy bay gặp nạn lúc đó có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) và thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi).

Sau đó 1 ngày (chiều 15/6), phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa vào bờ an toàn sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS phát hiện đang trôi dạt trên biển. Khoảng 5h sáng 18/6, thi thể phi công Khải bị cuốn trong dù được đưa vào bờ sau khi được một ngư dân Nghệ An phát hiện.

Trước sự hi sinh của phi công Trần Quang Khải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thăng quân hàm cho phi công Trần Quang Khải từ Thượng tá lên Đại tá.

Truong THPT Chu Van An san sang tiep nhan vo cua Phi cong Khai ve giang day
Đại tá Trần Quang Khải.

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam từ 7h - 9h30, ngày 20/6 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9h30 phút đến 10 giờ ngày 20/6. Thi hài Đại tá Trần Quang Khải được đưa từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6 đến 7h30 phút, ngày 21/6. Đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17h, ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI