Nhiều trường đại học lấy thi đánh giá năng lực làm thước đo tuyển sinh

27/03/2019 - 08:35

PNO - Hội đồng tuyển sinh Trường đại học (ĐH) Văn Hiến vừa công bố sẽ dành 15% chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ngoài hai phương thức xét tuyển truyền thống từ kết quả thi THPT quốc gia và học bạ THPT thì thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, có thể dùng phiếu kết quả để đăng ký xét tuyển vào ngành học mà mình mong muốn. 

Nhieu truong dai hoc lay thi danh gia nang luc lam thuoc do tuyen sinh
Các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐHQG TP.HCM năm 2018

Mới đây, Trường ĐH Văn Lang cũng bổ sung phương thức xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực bên cạnh bốn phương thức tuyển sinh khác. Trường này sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức này trước khi nhận hồ sơ xét tuyển.

Tương tự, trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Phan Châu Trinh… cũng lần lượt thông báo xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này. Ngoài tám đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, còn có ĐH An Giang, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Nha Trang, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Kinh tế - Tài chính, ĐH Lạc Hồng, ĐH Bình Dương, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Đến thời điểm này, có gần 30 trường ĐH - cao đẳng lựa chọn kỳ thi này. Đợt 1 kỳ thi diễn ra ngày 31/3 và công bố kết quả ngày 10/4 với hơn 36.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đợt 2 thi ngày 7/7.

Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI