Kết thúc tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP. HCM: Thí sinh thích thú với đề thi “lạ”

13/06/2016 - 14:20

PNO - Ngày 12/6, gần 69.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

TS và cả giới chuyên môn đều đánh giá đề thi tuyển sinh TP.HCM thú vị, gắn với thực tế.

Ket thuc tuyen sinh vao lop 10 cong lap tai TP. HCM: Thi sinh thich thu voi de thi “la”
Thí sinh thi tại hội đồng thi trường THPT Diên Hồng (Q.10, TP.HCM) trao đổi về đề thi thú vị

● Ngày 22/6 công bố điểm thi

Ngày 12/6, gần 69.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. TS và cả giới chuyên môn đều đánh giá đề thi tuyển sinh TP.HCM thú vị, gắn với thực tế.

Nhiều TS hoàn thành bài thi môn toán - môn cuối cùng của kỳ thi bày tỏ sự hào hứng với đề bài yêu cầu tính lãi suất ngân hàng. Em Phạm Minh Nhật, học sinh (HS) Trường THCS Trường Chinh (Q.Tân Bình) cho rằng: "Phải vận dụng nhiều kiến thức mới có thể giải quyết những câu hỏi liên quan đến ứng dụng thực tế, nhưng những dạng đề như thế khiến tụi em không học vẹt".

Theo thầy Cao Minh Tân,Tổ trưởng Tổ toán Trường THCS Nguyễn Trãi (Q.Gò Vấp), phần đại số nằm trong sách giáo khoa với kiến thức cơ bản nên vừa sức HS. Tuy nhiên ở câu 4b, HS dễ bị nhầm lẫn trong quá trình biến đổi. Phần hình học dạng bài tập, không lạ với HS. Bài 3b, về tính lãi suất ngân hàng là một dạng đề khác lạ so với những năm trước vì đưa vấn đề thực tế vào đề thi.

Thầy Nguyễn Thanh Tịnh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đánh giá, nội dung đề thi nằm hoàn toàn trong sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 9. Tuy nhiên, cấu trúc đề thi mới vì có thêm câu hỏi mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Dựa trên độ phân hóa của đề, thầy Tịnh dự đoán mặt bằng chung điểm thi lớp 10 năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 0,5 điểm. HS trung bình đạt từ 6-6,5 điểm, khá khoảng 8 điểm, giỏi 8,5 đến 9 điểm.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố hay tai nạn trong suốt hai ngày thi. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM khẳng định, kỳ thi đi đúng hướng tiếp tục đổi mới cách ra đề đánh giá năng lực người học. Đề thi yêu cầu HS vận dụng kiến thức vào thực tế. Đề môn ngữ văn được dư luận đánh giá cao; tình yêu thương, câu hỏi mở tạo điều kiện cho HS bày tỏ quan điểm cá nhân, gần gũi với cuộc sống của giới trẻ, không quá nặng nề. Tương tự, đề thi môn toán dành một phần nhỏ câu hỏi tăng cường vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề của cuộc sống…

Theo ông Đạt, ở đề thi tiếng Anh, TP mong muốn ra theo hướng kiểm tra đủ bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Tuy nhiên do thời gian, cách thức tổ chức và kinh phí tổ chức thi có giới hạn nên đề chỉ mới dừng lại kiểm tra kỹ năng viết, đọc - hiểu và một phần kỹ năng nghe. Chia sẻ về định hướng này, ông Đạt cho biết, đây là một trong tám nội dung mà ngành giáo dục TP đề xuất với Bộ. Trong thời gian tới, TP sẽ hướng đến dạy và đánh giá môn ngoại ngữ ở cả bốn kỹ năng. Khi đó, ngoài bài thi viết, HS phải thi kỹ năng nghe, nói trực tiếp. Những HS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương sẽ được xem xét miễn thi.

Ngày 15/6 hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu làm việc. Sở GD-ĐT TP.HCM điều động 1.472 giám khảo, dự kiến công bố điểm thi vào ngày 22/6. Ngày 23/6, công bố điểm chuẩn vào trường chuyên. Ngày 11/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI