Chủ nhật đỏ tại TPHCM: Hơn 15.000 đơn vị máu được hiến tặng

21/01/2018 - 21:39

PNO - Gần 3.000 sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật đỏ “Hiến máu cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi” vào ngày 21/1 tại trường ĐH Văn Hiến.

Bên cạnh sự tham gia của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TPHCM, ngày hội hiến máu quy tụ gần 3.000 người tham gia hiến máu là cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động trên địa bàn thành phố. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Truyền máu Huyết học Trung ương tổ chức thường niên.

Chu nhat do tai TPHCM: Hon 15.000 don vi mau duoc hien tang
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia hiến máu tại Chủ nhật đỏ

Theo báo cáo của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, trong vòng 3 tháng đầu năm 2018, nơi đây cần khoảng 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị. Trong đó, cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, Viện mới chỉ dự kiến tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu. Trong khi đó, ước tính cả nước trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán cần khoảng 320.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và dự trữ tại các bệnh viện. 

Đến hôm nay, chương trình Chủ nhật đỏ tại TPHCM thu được 15.152 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Chu nhat do tai TPHCM: Hon 15.000 don vi mau duoc hien tang
Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM trao bằng khen cho công ty Hùng Hậu và ĐH Văn Hiến vì nỗ lực vận động hiến máu tình nguyện

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trao bằng khen cho tập thể Công ty CP phát triển Hùng Hậu và Trường Đại học Văn Hiến đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI