188 sinh viên y không vượt qua được sáu năm học

08/11/2019 - 11:03

PNO - Với sinh viên y khoa mới tốt nghiệp, năm 2019 TP.HCM có thêm 748 bác sĩ. Tuy nhiên, 188 người đã không thể vượt qua sáu năm học.

Ngày 8/11, PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), cho biết: năm 2019, trường có 748 sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp, niên khóa 2013-2019.

Đây là khóa 25 đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của trường. Để có bằng y khoa chính quy, sinh viên phải trải qua sáu năm học. Trong đó, hai năm đầu tiên học các môn cơ bản và môn cơ sở của ngành sức khỏe.

Bốn năm tiếp theo học các môn chuyên ngành lâm sàng và thực tập tất cả các buổi sáng tại hơn 50 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

188 sinh vien y khong vuot qua duoc sau nam hoc
Sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch học hồi sức tim phổi

Tuy nhiên, có 188 sinh viên không thể vượt qua 6 năm học. Chỉ có 748/936 sinh viên tốt nghiệp (79,9%). Tất cả các sinh viên y khoa chính quy khóa 2013-2019 đều có hộ khẩu tại TP.HCM.

Thủ khoa tốt nghiệp khóa này là bác sĩ Nguyễn Đăng Thi, điểm trung bình 6 năm học đạt 7,99.

PGS Ngô Minh Xuân cho biết lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với nhà trường trong công tác tuyển dụng nên 100% tân bác sĩ đều được phân công nhiệm sở (theo thứ hạng) tại các cơ sở y tế của TP.HCM.

Lễ tốt nghiệp cho 748 tân bác sĩ được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình sáng 8/11. Trong năm 2019, cũng có 195 tân bác sĩ hệ liên thông được tốt nghiệp sau bốn năm học. Đây là những y sĩ đang công tác tại các cơ quan y tế ở phía Nam được đào tạo liên thông lên đại học. Thủ khoa của hệ này là bác sĩ Phạm Thị Phương Thanh, điểm trung bình 4 năm học là 8,23.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI