‘Già dê’ nhận 12 năm tù vì dụ bé bán vé số giao cấu

02/02/2015 - 17:12

PNO - PN - Thấy bé gái 12 tuổi bán vé số, ông già 62 tuổi nổi dục vọng, dụ dỗ vào nhà mình để giao cấu, rồi "trả công" bằng cách mua 6 tờ vé số và cho cháu 50.000 đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content
‘Gia de’ nhan 12 nam tu vi du be ban ve so giao cau

Ngày 2/2, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Tăng Long (SN 1952, ngụ tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nhưng tại tòa, bị cáo Long đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo án sơ thẩm, cháu N.M.T. (SN 2002) cùng cha mẹ từ Bạc Liêu lên TP. Sa Đéc, hàng ngày đi bán vé số để phụ giúp cha mẹ kiếm sống. Cháu T. thường đến khu vực đường Lý Thường Kiệt, TP. Sa Đéc bán vé số và thường được Tăng Long kêu vào nhà mua.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/5/2014, Long đang quét nhà thì thấy cháu T. đi ngang qua nên vẫy tay gọi cháu. Khi cháu T. vào nhà, Long khép cửa lại, rồi kêu cháu bé vào phòng ngủ. Nghe vậy, cháu T. nói "thôi để con đi bán vé số" và bảo sợ mẹ la, nhưng Long vẫn cố dụ bé T. vào phòng.

Tại phòng ngủ của mình, khi bé T. không chịu cởi áo quần, Long đã cởi cho cháu, rồi thực hiện hành vi giao cấu với T.

Tuy nhiên, trong lúc "hành sự", Long phát hiện trên người cháu T. có nổi nhiều đốm đỏ, sợ lây bệnh nên không thực hiện hành vi giao cấu nữa. Sau đó, cháu T. ra phòng khách ngồi, Long đi ra mua cho cháu 6 tờ vé số, trả 60.000 đồng, còn 50.000 đồng cho cháu T.

Do cháu T. vô nhà Long lâu nên có một người bạn của mẹ cháu nghi ngờ, gọi cho mẹ cháu T. biết.

Khi cháu T. về nhà, mẹ T. hỏi và bé đã kể lại việc bị Long giao cấu. Ngay sau đó, cha mẹ cháu T. đã đưa cháu ra công an tố cáo Long.

Ngày 29/5/2014, Long bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI