Gần 70% cán bộ Hội có trình độ đại học

27/06/2014 - 22:27

PNO - PN - Ngày 26/6, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội sáu tháng đầu năm 2014.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, sáu tháng qua, Hội PN đã đầu tư và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra với 100% hội viên và 84% phụ nữ đăng ký thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với Sở Giao thông-vận tải tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật giao thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên sông, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết… với gần 33 ngàn lượt người tham dự; tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng tuyên truyền miệng và phương pháp nắm bắt dư luận xã hội với chủ đề “Tình hình biển đảo Việt Nam” trong đảng viên, cán bộ Hội.

Hội PN các cấp cũng đã góp phần vận động tiết kiệm được 189,74 triệu kWh điện, tương đương trên 113,8 tỷ đồng; vận động 22.469 chủ nhà trọ và 225 cơ sở giữ trẻ không tăng giá; tặng 12.781 phần quà cho công nhân và nữ lao động nhập cư với số tiền trên 1,7 tỷ đồng... Hội đã chăm lo 74.530 hội viên, lao động, công nhân, phụ nữ hồi gia, cán bộ chiến sĩ, con em chiến sĩ… với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng; xây dựng 104 mái ấm tình thương, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm cho người già, trẻ mồ côi, khuyết tật… với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. TP có 90% gia đình hội viên hội PN đạt tám tiêu chí “Xây dựng gia đình năm không, ba sạch”.

Hiện, 66,9% cán bộ Hội có trình độ đại học; 65% phó chủ tịch Hội PN cơ sở dưới 30 tuổi.

 Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI