Gần 400 ki-ốt đồng loạt đóng cửa phản đối giá điện "cắt cổ"

05/08/2013 - 16:02

PNO - PNO - Ngày 5/8, hàng trăm tiểu thương chợ Vườn Hoa (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã đồng loạt đóng ki-ốt phản đối về giá điện mà ban quản lý chợ áp đặt.

Gan 400 ki-ot dong loat dong cua phan doi gia dien

Tiểu thương yêu cầu ban quản lý chợ phải làm rõ về giá điện và công-tơ điện.

 Chợ Vườn Hoa là một trong những chợ lớn nhất của TP Thanh Hóa với gần 400 gian hàng phục vụ nhu cầu mua bán trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, sáng 5/8, toàn bộ các gian hàng đã đồng loạt đóng cửa để phản đối mức thu giá điện quá cao của Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa.

Theo phản ánh của các tiểu thương, năm 2008, giá điện mà công ty này bán cho các tiểu thương là 3.700 đồng/1KWh; năm 2009 tăng lên thành 3.850 đồng/1KWh; năm 2010 và 2011 là 4.000 đồng/KWh; năm 2012 là 4.200 đồng/1KWh. Đây giá mức giá quá cao so với giá theo quy định của Bộ Công thương áp dụng cho cùng thời điểm (1.863 đồng/1KWh).

Tiếp đó, từ tháng 1/2013 đến nay, Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa đã thu với giá 4.740 đồng/1KWh (trong khi giá bán điện kinh doanh theo quy định là 2.200 đồng/1KWh.

Trong tháng 5 và 6/2013, khi sửa chữa điện cho các hộ kinh doanh, Công ty Cổ phần Chợ Vườn Hoa đã thay luôn công-tơ, nhưng công-tơ mới không có phiếu bảo hành, không có tem kiểm định. Khi thanh toán, hầu như các hộ kinh doanh nào cũng bị tăng lượng điện năng tiêu thụ một cách bất thường, gần gấp đôi so với trước.

Gan 400 ki-ot dong loat dong cua phan doi gia dien

Chiều 5/8, toàn bộ số ki-ốt vẫn đóng cửa im ỉm.

Theo ghi nhận của phóng viên Phụ Nữ Online, đến chiều nay, tất cả các gian hàng trong chợ Vườn Hoa vẫn đóng cửa im ỉm.

Hàng trăm tiểu thương vẫn vây trước cổng chợ, yêu cầu ban quản lý chợ Vườn Hoa phải làm rõ những thắc mắc và yêu cầu của tiểu thương.

Lâm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI