Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng thành phố: ''Ca mổ kết thúc, kết quả bước đầu rất tốt"

15/07/2020 - 07:56

PNO - Hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tách rời nhau và được đưa sang khoa hồi sức.

19 giờ 30, bé Diệu Nhi được đưa ra khỏi phòng mổ. Và cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chính thức hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột. Hai bé được chuyển khoa Hồi Sức Ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém. Ca phẫu thuật được xem như kết thúc tốt đẹp.
19g30 ngày 15/7, bé Diệu Nhi được đưa ra khỏi phòng mổ. Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chính thức hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột. Hai bé được chuyển khoa Hồi sức Ngoại an toàn, tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém. Ca phẫu thuật được xem như kết thúc tốt đẹp.
Đến 18 giờ chiều nay, giám đốc bệnh viện cho biết kết quả bước đầu rất tốt. TS.BS Trương Quang Định đã gặp mặt tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến, kết quả sơ bộ cuộc mổ cho cha mẹ Song Nhi. Sau khi nghe tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng kíp mổ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của bệnh viện để cứu chữa cho hai cháu. Qua Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng cũng chúc mừng gia đình và mong cho hai cháu sớm bình phục, gửi quà thăm hỏi sức khoẻ hai cháu. Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng cũng tặng Bằng khen của Bộ Y tế và quà cho kíp mổ và hai cháu.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết kết quả bước đầu rất tốt. Bệnh viện đã gặp mặt, tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến, kết quả sơ bộ cuộc mổ cho cha mẹ hai em.

Sau khi nghe tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng kíp mổ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và nỗ lực cứu chữa cho hai cháu.

Thông qua Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thủ tướng cũng chúc mừng gia đình và mong bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sớm bình phục, gửi quà thăm hỏi sức khoẻ hai cháu. Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng cũng tặng Bằng khen của Bộ Y tế, quà cho kíp mổ và hai cháu.

10 giờ 41 phút, nhóm phẫu thuật viên ngoại niệu tách bàng quan, tủ cung, âm đạo, niệu quản. Các bác sĩ không gặp khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan.   Đến 12 giờ 40, nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu 2 bé. Màng xương dính nhau rất cứng, khó khăn trong việc cắt rời. Tuy nhiên mọi việc diễn tiến tốt. Cuộc mổ chảy lượng máu ít, các bác sĩ vội truyền 1 đơn vị máu cho mỗi bé.
Trước đó, lúc 10g41, nhóm phẫu thuật viên ngoại niệu tách bàng quan, tử cung, âm đạo, niệu quản cho 2 bé. Các bác sĩ không gặp khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan. Đến 12 giờ 40, nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu 2 bé. Màng xương dính nhau rất cứng, khó khăn trong việc cắt rời. Tuy nhiên mọi việc diễn tiến tốt. Cuộc mổ chảy lượng máu ít, các bác sĩ vội truyền 1 đơn vị máu cho mỗi bé.
14 giờ 6 phút, hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi được tách rời nhau. Cả phòng mổ lẫn bên ngoài - mọi người thở phào nhẹ nhõm, những nụ cười tươi rói. Hai bé được đưa sang hai phòng mổ bên cạnh, tại đây, hai ê-kíp bác sĩ đã sẵn sàng đón bé, tiếp tục cho những cuộc mổ tạo hình tiếp theo.
14 giờ 6 phút, hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi được tách rời nhau. Cả phòng mổ lẫn bên ngoài - mọi người thở phào nhẹ nhõm, những nụ cười tươi rói. Hai bé được đưa sang hai phòng mổ bên cạnh, tại đây, hai ê-kíp bác sĩ đã sẵn sàng đón bé, tiếp tục cho những cuộc mổ tạo hình tiếp theo. 
Mỗi bé được đưa ra bàn mổ riêng, chuẩn bị các công đoạn chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. Sinh hiệu của 2 bé ổn định, mọi thông số theo dõi đều tốt. Dự kiến nhóm ngoại niệu tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục, ngoại tổng hợp phẫu thuật phục hồi hệ tiêu hóa, nhóm phẫu thuật tạo hình chỉnh hình phục hồi tầng sinh môn, khung chậu cho 2 bé.
Mỗi bé được đưa ra bàn mổ riêng, chuẩn bị các công đoạn chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. Sinh hiệu của 2 bé ổn định, mọi thông số theo dõi đều tốt. Dự kiến nhóm ngoại niệu tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục, ngoại tổng hợp phẫu thuật phục hồi hệ tiêu hóa, nhóm phẫu thuật tạo hình chỉnh hình phục hồi tầng sinh môn, khung chậu cho 2 bé.
Trước đó, lúc 6g sáng 15/7, ê-kíp các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) bắt đầu đưa hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính nhau phần mông đến phòng phẫu thuật để thực hiện ca mổ tách rời. Đây có lẽ là cột mốc đáng nhớ cho ngành y Sài Gòn khi gần 100 nhân viên bao gồm hơn 60 y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp hội chẩn nhiều lần cùng với gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện, trung tâm lớn trên cả nước như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Trường Đại học Y Dược TPHCM để lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết.
Cha mẹ của bé xúc động: 'Thương con bao nhiêu, tôi tin vào bác sĩ bấy nhiêu, rồi chúng tôi sẽ đón hai con khỏe mạnh trở về thật hạnh phúc.
Cha mẹ của bé xúc động: 'Thương con bao nhiêu, tôi tin vào bác sĩ bấy nhiêu, rồi chúng tôi sẽ đón hai con khỏe mạnh trở về thật hạnh phúc".
Tất cả yêu thương, tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, mọi người đang dành cho Trúc Nhi - Diệu Nhi
Tất cả yêu thương, mọi điều tốt đẹp nhất, mọi người đang dành cho Trúc Nhi - Diệu Nhi.
Ê-kíp bác sĩ kiểm tra lại lần cuối các thông tin về hai bé trước khi thực hiện ca mổ
Ê-kíp bác sĩ kiểm tra lại lần cuối các thông tin về hai bé trước khi thực hiện ca mổ.
7g, các bé được ê-kíp bác sĩ chụp mê, chuẩn bị cho ca mổ lớn nhất cuộc đời mình.
7g, các bé được ê-kíp bác sĩ chụp mê, chuẩn bị cho ca mổ lớn nhất cuộc đời mình.
Hơn 100 bác sĩ chia làm nhiều ê-kíp theo dõi sát từng sinh hiệu cho các bé, đảm bảo an toàn tốt nhất cho Trúc Nhi - Diệu Nhi
Hơn 100 bác sĩ chia làm nhiều ê-kíp theo dõi sát từng sinh hiệu cho các bé, đảm bảo an toàn tốt nhất cho Trúc Nhi - Diệu Nhi.
Y, bác sĩ không rời mắt khỏi các thiết bị
Y, bác sĩ không rời mắt khỏi các thiết bị
Ca mổ căng thẳng này sẽ kéo dài dự kiến đến 19g cùng ngày.
Ca mổ căng thẳng này sẽ kéo dài, dự kiến đến 19g cùng ngày.
Cả TPHCM đang hướng về hai bé, cùng nguyện cầu cho ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Cả nước đang hướng về hai bé, cùng nguyện cầu cho ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Phạm An - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI