Đình chỉ phát hành cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam

30/09/2014 - 14:45

PNO - PN - Sau khi được Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED) trao giải Sách hay 2014 ở hạng mục sách nghiên cứu, cuốn sách bị giới chuyên môn đánh giá tái bản cẩu thả, vi phạm bản quyền Văn hóa tộc người Việt Nam (tác giả Nguyễn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dinh chi phat hanh cuon Van hoa toc nguoi Viet NamCục cũng đã có văn bản yêu cầu NXB Thời Đại nộp lưu chiểu cuốn sách để tiến hành thẩm định nội dung.

Cuối tuần qua, Công ty Minh Thành (nhà sách Thăng Long) có công văn phản hồi về việc đơn vị đã thực hiện quy trình liên kết xuất bản theo đúng quy định của Luật Xuất bản đối với hai cuốn sách tái bản: Văn hóa tộc người Việt Nam (GS Nguyễn Từ Chi) và Văn hóa Việt Nam (GS Trần Quốc Vượng, bị phát hiện sách tái bản vi phạm bản quyền).

Trong công văn gửi đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do Trung tá Nguyễn Văn Sang - Phó giám đốc công ty Minh Thành ký nêu rõ: “Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (đơn vị liên kết chịu trách nhiệm chủ biên) không chấp hành những quy định về bản quyền tác giả và liên kết xuất bản, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Yêu cầu Tạp chí Văn hóa nghệ thuật: xin lỗi độc giả, tự nhận sai phạm về bản quyền và liên kết xuất bản, thanh toán tiền nhuận bút và sách biếu cho tác giả (hoặc gia đình tác giả); bồi thường thiệt hại những sách bị thu hồi theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước”.

Sau bốn kỳ tổ chức, chưa lần nào Giải thưởng Sách hay lại có sự cố đáng tiếc như lần này. Vụ cuốn Văn hóa tộc người Việt Nam tái bản, sửa chữa cẩu thả (so với bản gốc Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, NXB Văn hóa thông tin và tạp chí Văn hóa nghệ thuật ấn hành 1996) chưa dứt, cuốn Văn hóa Việt Nam bị phát hiện “luộc” sách sai phạm từ bản gốc Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm cũng đã khiến các nhà làm sách, giới chuyên môn đau đầu trong suốt thời gian qua.

 SONG GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI