Tiêm 10 mũi botox làm đẹp, người phụ nữ bất ngờ tử vong

12/11/2018 - 12:23

PNO - Người phụ nữ tử vong vào sáng 12/11 sau khi tiêm botox tại một phòng khám thẩm mỹ ở Hong Kong (Trung Quốc).

Vào khoảng 17g chiều Chủ Nhật 11/11, nhân viên tại phòng khám bên trong Trung tâm thương mại Grand Center ở Tsim Sha Tsui cho biết, người phụ nữ 52 tuổi tên Cheung đã bất tỉnh.

Cảnh sát sau nghi ngờ nạn nhân tử vong trong quá trình điều trị thẩm mỹ, nhưng vẫn chưa tiến hành bắt giữ nghi phạm. Đây là trường hợp nghi ngờ ngộ độc botox thứ ba trong tháng 11 tại Hong Kong.

Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện Queen Elizabeth trong tình trạng nguy kịch và qua đời lúc 9g sáng thứ Hai.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết người phụ nữ đã tiêm hơn 10 mũi Botox tại phòng khám.

Tiem 10 mui botox lam dep, nguoi phu nu bat ngo tu vong
Botox là một loại độc tố gây tê liệt cơ bắp mà nếu tiêm sai cách có thể dẫn đến tử vong.

Botox, độc tố botulinum, ban đầu được sử dụng cho mục đích y tế, nhưng ngày càng bị lạm dụng trong thẩm mỹ để ngăn ngừa nếp nhăn hoặc làm căng da bằng cách làm tê liệt cơ bắp.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo rằng trong trường hợp quá liều hoặc tiêm sai vị trí, việc điều trị có thể làm tê liệt nhóm cơ hô hấp, dẫn đến khó thở hoặc thậm chí tử vong.

Vào ngày 1/11, một phụ nữ 41 tuổi phải nhập viện sau khi tiêm botox tại nhà. Cô bị suy nhược, khan cổ họng và khó nuốt.

Ngay hôm sau, một phụ nữ 24 tuổi khác đến bệnh viện Queen Elizabeth cấp cứu sau khi tiêm botox vào mặt tại thẩm mỹ viện ở Tsim Sha Tsui. Cô cảm thấy đuối sức, chóng mặt, buồn nôn, và khó thở.

Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI