Tân ‘Hoa hậu Nhật Bản 2019’ chỉ cao 1m55

12/09/2019 - 12:34

PNO - Sở hữu gương mặt ưa nhìn nhưng chiều cao của Tsuchiya Honoka cao chỉ 1m55.

Tối 11/9, đêm chung kết Hoa hậu Nhật Bản 2019 diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Tsuchiya Honoka, đại diện đến từ Tokyo. Tân hoa hậu năm nay 26 tuổi, sở hữu gương mặt ưa nhìn. Tuy nhiên, cô chỉ cao 1m55, đứng áp chót về chiều cao so với dàn thí sinh cuộc thi năm nay. Vì thế, truyền thông Nhật Bản không đánh giá cao Tsuchiya Honoka.

Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Khoảnh khắc đăng quang của Tsuchiya Honoka

Tuy nhiên, cuối cùng, cô gái 26 tuổi đã giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn cánh truyền thông. Tsuchiya Honoka hiện đang làm việc ở một trường đại học. 

Tân hoa hậu cho biết cô dành nhiều thời gian chăm sóc vóc dáng, không để bị béo. 

Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Tân Hoa hậu chỉ cao 1,55m
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Trong các bức ảnh chụp cùng thí sinh khác của cuộc thi, tân Hoa hậu trông khá 'bé nhỏ'.
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Song hình thể cô khá cân đối

Với chiến thắng này, Tsuchiya Honoka nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu yên Nhật (khoảng 2,15 tỷ VNĐ). Cô cho biết sẽ dành tiền thưởng cho việc học và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt 1 năm nhiệm kỳ, Tsuchiya Honoka sẽ đồng hành với tổ chức Hoa hậu Nhật Bản trong các hoạt động thiện nguyện.

Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Một số hình ảnh đời thường của Hoa hậu Nhật Bản 2019

Trước Tsuchiya Honoka, Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2019 Sera Malika (16 tuổi) cũng chỉ cao 1m59.

Tan ‘Hoa hau Nhat Ban 2019’ chi cao 1m55
Hoa hậu Tsuchiya Honoka (giữa, hàng đầu) lọt thỏm giữa dàn người đẹp bởi chiều cao khiêm tốn.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI