Những lần thời trang Việt bị các NTK, nhãn hàng quốc tế điểm mặt vì ‘đạo’ ý tưởng

29/07/2019 - 15:55

PNO - Nhiều lần nhãn hàng quốc tế đã đăng đàn thẳng thừng ‘tố’ các NTK, thương hiệu trong nước ‘cầm nhầm’, ‘mượn không xin phép’ sản phẩm của họ.

Mới đây, một nhóm nghệ sĩ người ý mang tên Anna and Elena Balbusso Twins (được thành lập và hoạt động từ năm 1998) tố việc sử dụng hình ảnh thuộc sở hữu bản quyền của họ để in ấn trên áo thun, áo sơ mi nhưng không xin phép. Cụ thể, đó là bức chân dung mang tên Mary Delany.

Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
Nhóm hoạ sĩ người Ý tố thương hiệu Việt "đạo" sản phẩm tranh để in ấn lên áo thun, áo sơ mi.
Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
Chiếc áo in hoạ tiết của nhãn hàng trên và tác phẩm của nhóm hoạ sĩ người Ý.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, làng mốt Việt cũng xôn xao khi NTK Alesix Mabille đăng đàn “tố” NTK Lê Thanh Hoà đạo ý tưởng. Bộ váy mà ông mang ra so sánh là thiết kế Lê Thanh Hoà thực hiện cho Vũ Ngọc Anh tham dự LHP Cannes 2017 và một mẫu thiết kế nằm trong BST trước đó của Alesix Mabille. 

Theo quan sát bằng mắt thường, hai tiết kế giống nhau đến hơn 90% về kiểu dáng, cách xử lý chi tiết… Điểm khác biệt lớn nhất là màu sắc giữa hai chiếc váy này. Lê Thanh Hoà từ chối phát ngôn về sự việc trên.

Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
NTK Alesix Mabille chỉ thẳng thiết kế của Lê Thanh Hoà là "đạo" ý tưởng.

Cũng trong thời gian này, Hoa hậu H’Hen Niê bị nhãn hàng thời trang váy cưới Lior Charchy (đến từ Anh) tố mặc váy nhái. Thương hiệu đưa ra bức ảnh so sánh thiết kế H’Hen Niê diện vào tháng 3/2018 của NTK Linh San và một thiết kế nằm trong BST Xuân - Hè 2017 của họ và đặt vấn đề: “Tại sao phải copy”. 

Mẫu váy H’Hen Niê diện có phần thân giống gần như hoàn toàn với thiết kế của Lior Charchy, nhưng phần đuôi váy có khác biệt. Không trốn tránh, stylist của H’Hen Niê đã lên tiếng nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc ồn ào này: “Chiếc đầm này đã được mặc từ hơn năm trước, nhưng chắc do tôi còn yếu kém nên chưa thể nhận ra đó là sản phẩm na ná một thiết kế nước ngoài nào…Tôi sẽ không biện minh hay minh chứng các thiết kế này còn giống các nhà mốt khác vì các form dáng thì trong thời trang sẽ loay hoay lặp lại… mà sẽ rút kinh nghiệm để tránh ảnh hưởng đến Hen”.

Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
Thương hiệu thời trang đến từ Anh tố H'Hen Niê mặc váy nhái.

Một trang fanpage trên Instagram đăng tải hình ảnh cho thấy sự tương đồng giữa một mẫu váy Hoa hậu Kỳ Duyên diện vào tháng 4/2018 và một mẫu thiết kế trước đó của nhà mốt Stephane Rolland (đến từ Pháp). Hai thiết kế có điểm giống nhau đặc biệt ở đường cắt táo bạo ở ngực và sử dụng chi tiết màu vàng kim làm điểm nhấn. Tuy nhiên, phần tay hay độ sâu của đường cắt có phần khác biệt. Nhà mốt nước Pháp đã trực tiếp vào bình luận trong hình ảnh này như một động thái để điểm mặt việc “đạo” ý tưởng này.

Nhung lan thoi trang Viet bi cac NTK, nhan hang quoc te diem mat vi ‘dao’ y tuong
NTK Stephane Rolland để lại bình luận trong bức ảnh so sánh sự "giống nhau" giữa thiết kế của Đỗ Long và bộ váy anh từng giới thiệu trước đó.

Ngoài ra, làng mốt Việt cũng không ít lần xảy ra những vụ lùm xùm “đạo” ý tưởng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ dừng lại ở những tranh cãi trong nước chứ không bị những nhãn hàng quốc tế “sờ gáy”.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI