‘Đặc sản’ street style tại VIFW: Khi trẻ con làm lố

27/10/2018 - 10:58

PNO - Những cô bé, cậu bé ăn mặc hầm hố, trang điểm đậm, nhuộm tóc, đánh xù… khiến người xem không khỏi giật mình. Liệu chúng có còn là trẻ thơ?

Mùa Thu - Đông năm nay, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) diễn ra từ 25-27/10 tại Hà Nội. Sự kiện thời trang này ngày càng bị thu hẹp về quy mô. Chất lượng các NTK, thương hiệu tham gia cũng giảm xuống rõ nét.

Bên cạnh những BST, đặc sản nhiều năm qua của VIFW được biết đến là những màn ăn mặc dị biệt, “thời trang phang thời tiết” của người trẻ tự gắn mắc fashionista - tín đồ thời trang. Không ít lần, phong trào street style tại VIFW bị mang ra bàn tán, chỉ trích bởi chưa có những tín đồ thời trang đúng nghĩa mà chỉ là những màn “hóa trang” vụng về, thiếu hiểu biết. 

‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
Những màn ăn mặc kỳ quái trở thành "đặc sản" của VIFW

Mùa này, “đặc sản” của VIFW còn được góp thêm dư vị mới khi 2 ngày qua, ngoài những người trẻ, nhiều trẻ em cũng tham gia. Các em được nhuộm tóc, tô son, trang điểm đậm, ăn mặc hầm hố, thậm chí có phần gợi cảm không thua kém người lớn. 

‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
Trẻ con tham gia chụp ảnh street style tại VIFW Thu - Đông 2018

Một cô bé còn được cho mặc áo lưới xuyên thấu bên trong, gần như nhìn thấy toàn bộ phần trên cơ thể, phối thêm áo măng tô bên ngoài khiến người xem không khỏi giật mình. Chúng cũng có những màn tạo dáng không thua kém người trưởng thành.

‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
Một cô bé mặc áo xuyên thấu gần như lộ rõ cả thân người bên trên

Phần lớn những cô bé, cậu bé này đều có xuất thân là người mẫu nhí, sớm tiếp xúc với môi trường thời trang. Tuy nhiên, việc chúng bị cuốn vào trào lưu ăn mặc dị thường, không đúng lứa tuổi không thể xem là chuyện bình thường.

Thực tế, việc ăn mặc của trẻ tại các sự kiện thời trang phần lớn không xuất phát từ nhận thức cá nhân, mà chủ yếu thuận theo nhu cầu, mong muốn của người lớn. Đằng sau những hình ảnh lung linh của các tín đồ thời trang nhí tại Hàn Quốc, người ta phát hiện bố mẹ, các nhãn hàng thời trang mới là người thực sự chi phối. Giới truyền thông cũng đã cảnh báo về vấn đề này.

Xuân Lan có kinh nghiệm nhiều năm làm việc với người mẫu nhí. Chị cho biết tại tuần lễ thời trang tổ chức vào năm 2017, 90% các bé từ 2 đến 3 tuổi đánh son môi đậm, gắn mi giả, kẻ mắt, tóc dập xù, nhuộm xanh đỏ, mặc crop-top, tất lưới, váy ngắn. Nhiều tạo hình trông rất phản cảm. Cựu người mẫu hoàn toàn phản đối điều này. 

“Nếu muốn con cá tính, các mẹ cũng không nên cho con mặc gợi cảm như thế. Nhìn vậy, tôi thấy các con có thể trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục bất cứ lúc nào. Trên sân khấu, mẫu nhí có thể trang điểm, nhưng chỉ trang điểm nhẹ và vẫn đáng yêu, chứ không phải biến thành một bà già”, Xuân Lan chia sẻ.

‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
 
‘Dac san’ street style tai VIFW: Khi tre con lam lo
Trẻ con có còn sống đúng tuổi?

Người trưởng thành cứ vô tư với những lời chỉ trích vì sự quái đản, kỳ lạ trong nhiều mùa qua tại VIFW. Càng thảm hoạ, càng bị chửi sẽ càng được chú ý. Nhưng trẻ con chưa đủ sức tự vệ để bảo vệ chính mình trước những lời chê trách. Hình ảnh con trẻ tô son đậm, ăn mặc hầm hố cũng chẳng giúp chúng trở nên đáng yêu hơn. Vậy tại sao phải mang chúng vào cuộc chơi vốn đầy thị phi này?

Không ai cấm việc trẻ em được chăm chút, được mặc đẹp, được làm mới phong cách trong thời đại hiện nay. Nhưng mọi việc đều cần được dựa trên tiêu chí về sự phù hợp và hiểu biết của người lớn, mang tính định hướng đúng đắn cho con trẻ. Trẻ nên được tự do mặc theo sở thích, đúng với lứa tuổi của mình.                                                                                 
“Người lớn hay trẻ con đều được quyền mặc đẹp, mặc chất nhưng phải mang tính cách và màu sắc của bản thân, phù hợp với môi trường, văn hóa, độ tuổi. Bạn có thể nhìn các tín đồ thời trang quốc tế, họ vẫn mặc đến tuần lễ thời trang những bộ trang phục na ná quần áo hằng ngày, vì họ sống trong môi trường thời trang, không chạy đua với thời trang. Họ không gồng mình hay khoác những bộ trang phục không thuộc về họ”, stylist Hoàng Ku chia sẻ. 

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI