3 bước tự làm bột trà xanh đắp mặt trị mụn, trắng da từ lá chè xanh

30/09/2016 - 11:30

PNO - Nhiều người thường phải tốn tiền bỏ ra một khoản kha khá để mua bột chè xanh đắp mặt trị mụn hoặc trắng da. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự chế tại nhà vì cực kì đơn giản.

Hẳn các bạn đọc của PNO đã từng nhiều lần mua bột trà xanh vì nghĩ làm chúng quá lích kích. Tuy nhiên, tự làm bột trà xanh để đắp mặt, dưỡng da không quá tốn nhiều thời gian đâu chị em ạ. Ngược lại, chúng lại rất đơn giản mà cực an toàn với sức khỏe.

Làm bột trà xanh tại nhà, bạn không cần phải lo ngại vì sự an toàn của chúng nữa. Khi đắp chúng trên mặt, bạn sẽ không phải đối mặt với những tác dụng phụ hay hóa chất còn tồn tại trên da.

Để tự làm bột trà xanh, bạn nên tiến hành các bước sau:

Nguyên liệu:

Mua lá chè xanh tươi, nhà trồng ở những nơi tin cậy

Một máy xay sinh tố.

3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 

Cách làm:

Bước 1:

- Lá chè xanh tươi mua về rửa sạch, vẩy ráo nước. Bạn nên lưu ý vẩy sạch nước nếu không khi phơi sẽ bị đen lá.

3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 

- Phơi những lá chè xanh này ra nơi nhiều ánh sáng như ngoài hè, ngoài ban công. Không nên phơi lá ngoài nắng to vì có thể lá sẽ bị cháy nắng không còn màu xanh nữa. Cứ phơi khoảng 3 nắng là ổn.

Bước 2:

Khi những lá chè xanh phơi khô mà bóp thấy vỡ vụn thì mang vào ngắt từng cái lá ra rồi ngồi tước hết sơ của lá.

3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 

Bước 3:

Cho những lá chè xanh đã phơi khô và tước hết xơ vào máy xay sinh tố (loại máy xay thịt).

3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 
3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 

Bạn xay thật mịn màng và lấy cái rây lọc cua bằng inox, nên dùng loại rây 2 lớp để lọc cho mịn.

Cách đắp mặt nạ bột trà xanh:

Bạn có thể đắp mặt nạ bột trà xanh tự chế cùng bột đậu đỏ hoặc trộn với cám gạo hay sữa tươi để đắp mặt tuần 3 lần.

3 buoc tu lam bot tra xanh dap mat tri mun, trang da tu la che xanh
 

Hoặc bạn cũng có thể dùng bột trà xanh pha với sữa để uống hay cho vào nguyên liệu làm bánh. Tất cả đều dậy mùi trà xanh và uống rất thơm ngon.

Vân Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI