Đề - can “biết nói”

11/09/2013 - 19:20

PNO - PNO - Một cuộc tranh cãi bùng phát ở bang Texas (Mỹ) liên quan đến miếng đề can trông giống một phụ nữ bị trói và vứt ở sau chiếc xe bán tải.

edf40wrjww2tblPage:Content

De - can “biet noi”

(ảnh: Orange)

Người qua đường đã gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy miếng dán như thật do công ty Hornet Signs ở thành phố Waco sản xuất thử nghiệm. Chủ công ty, ông Brad Kolb nói rằng miếng đề can được dán lên sau xe nhằm đánh giá sản phẩm của họ trông thực như thế nào.

Ông Kolb nói một nữ nhân viên của công ty tình nguyện làm người mẫu chụp ảnh để làm ra tấm đề can gây tranh cãi. Một số người nhìn thấy nó đã gọi cảnh sát với lý do “không thể đùa cợt chuyện bắt cóc hay bạo hành chống phụ nữ”. Trong khi đó, những người ủng hộ thì nói tấm đề can đã phát huy hiệu quả vì đã tạo được dư luận. Hiện chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ này.

HUY KHANG (Theo Orange)
 

Từ khóa TexasHornet Signs
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI