Đâm chết em họ, lãnh 10 năm tù

07/05/2015 - 16:55

PNO - PN - Sau khi dùng kéo đâm chết người em họ, Nguyễn Ngọc Kỉnh đã bỏ trốn đến 4 năm mới bị bắt.

edf40wrjww2tblPage:Content
Dam chet em ho, lanh 10 nam tu

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 7/5, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Kỉnh (SN 1963, ngụ tại Bình Dương) 10 năm tù về tội "giết người" .

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Kỉnh và Trương Tấn Việt (SN 1965) là anh em bà con bạn dì ruột và cả hai đều có điểm sửa, vá xe gắn máy trên lề đường ở khu vực trước Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh. Khoảng 19 giờ ngày 5/2/2000, Việt đến chỗ sửa xe của Kỉnh cãi nhau với Kỉnh vì cho rằng Kỉnh lấy dụng cụ bơm hơi của Việt.

Lúc này, bảo vệ của Trung tâm đến can ngăn. Khi những người đến can ngăn bỏ đi, Kỉnh và Việt đến chỗ mình sửa xe, Việt lấy một khúc cây tầm vông dài chạy đến đánh Kỉnh làm Kỉnh té ngã va vào thùng dụng cụ sửa xe khiến cây kéo văng ra. Kỉnh liền nhặt lấy cây kéo đâm vào cổ Việt làm Việt gục ngã.

Sau đó, mẹ của Kỉnh đưa Việt đi cấp cứu nhưng Việt đã chết trước khi vào bệnh viện vì bị thủng tĩnh mạch cảnh phải gây mất máu nặng.

Riêng Kỉnh bỏ trốn, sống lang thang, làm đủ thứ nghề. Ngày 12/8/2014, Kỉnh bị bắt theo lệnh truy nã.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI