Công bố những bức ảnh quý về khách sạn có lịch sử lâu đời nhất miền Trung

25/03/2015 - 20:02

PNO - PN - Sáng 25/3 tại tiền sảnh khách sạn Saigon Morin (30 đường Lê Lợi TP.Huế) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: 114 năm khách sạn Saigon Morin - Xưa và Nay, triển lãm trung bày 114 bức ảnh tư liệu cổ và một số hiện vật...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Saigon Morin Huế là khách sạn du lịch ra đời sớm nhất tại miền trung Việt Nam, do một doanh nhân người Pháp tên là Bogarde xây dựng và đưa vào kinh doanh từ năm 1901. Cơn bão lịch sử Mậu Thìn 1904 đã gây thiệt hại nặng nề cho cố đô Huế và khách sạn. Một nhà buôn Pháp Alphonese Guerin đã mua lại, cho sửa chữa và đưa vào hoạt động trở lại từ năm 1905 với tên mới “Le Grand Hotel de Hue”.

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Bogarde, người chủ đầu tiên của khách sạn 

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Gia đình anh em nhà Morin 

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Khách sạn là nơi thường diễn ra những lễ hội, sự kiện lớn 

Kể từ năm 1907 đến 1953 anh em nhà Morin làm chủ, quản lý mọi hoạt động của khách sạn và đổi tên thành Morin. Ngoài việc phục vụ du khách, khách sạn còn đảm nhiệm vai trò “ Nhà khách” của Chính phủ thời đó, cơ quan du lịch và là nơi hội họp của Hội đô thành hiếu cổ. Vào thời điểm này, khách sạn có 72 phòng ngủ, một nhà hàng, một rạp chiếu phim, một cửa hàng và một phòng đọc sách.

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, khách sạn đẹp nhất Huế đã từng lưu lại dấu ấn của nhiều chính khách, thương gia, các ngôi sao điện ảnh, nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ như nhà văn Pháp nổi tiếng Andre Malraux, đặc biệt vua hề Serlo Charlie Chaplin và Paulette Godard đã có kỳ nghỉ tuần trăng mật tại đây năm 1936. Sau ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, khách sạn Morin vẫn tiếp tục là cơ sở đào tạo của trường Đại học Tổng hợp Huế.

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Từ ngày hoạt động trở lại vào năm 1997 cho đến nay, khách sạn Saigon Morin Huế đã phục vụ nhiều du khách và luôn được chọn để đón tiếp các đoàn khách Nguyên thủ Quốc gia.

Cong bo nhung buc anh quy ve khach san co lich su lau doi nhat mien Trung

Khách sạn Morin hiện nay

Ngoài ảnh, đợt triển lãm lần này còn có một số hiện vật, bút tích ghi lại cảm nhận của các chính khách, khách hàng, thương gia nổi tiếng từng lưu trú tại khách sạn Morin từ ngày thành lập cho đến nay. Triển lãm kéo dài đến ngày 26/3.

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI