Chợ “tử thần”, “phố vé số” đóng cửa và những hình ảnh chưa từng thấy ở Sài Gòn

04/04/2020 - 08:16

PNO - Chợ Kim Biên, “phố vé số” đường Châu Văn Liêm, con đường trang trí Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) đều đã đóng cửa. Nhiều người lao động tận dụng mái hiên ở chợ “tử thần” làm nơi nghỉ mát giữa trưa. Đây là những hình ảnh chưa từng thấy ở Sài Gòn.

 

Chợ hóa chất Kim Biên (quận 5, TPHCM) là nơi bày bán các loại phụ gia công nghiệp, hương liệu thực phẩm, đủ loại các hóa chất sử dụng trong sinh hoạt đến các hóa chất độc hại, nguy hiểm nên được mệnh danh là chợ “tử thần”. Từ sáng ngày 1/4, khu chợ này bắt đầu đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.
Chợ hóa chất Kim Biên (quận 5, TPHCM) là nơi bày bán các loại phụ gia công nghiệp, hương liệu thực phẩm, đủ loại các hóa chất sử dụng trong sinh hoạt đến các hóa chất độc hại, nguy hiểm nên được mệnh danh là chợ “tử thần”. Khu chợ đã đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
Các gian hàng buôn bán hóa chất đồng loạt đóng cửa vào sáng ngày 1/4 để phòng chống dịch Covid-19.
Các gian hàng buôn bán hóa chất đóng cửa khiến ngôi chợ thuộc nhóm sôi động bậc nhất Sài Gòn bỗng dưng lạ lẫm
Các gian hàng thông tin là sẽ tạm đóng cửa trong 15 ngày từ ngày 1/4 đến ngày 14/4.
Theo yêu cầu phòng chống dịch, các gian hàng thông báo đóng cửa trong 15 ngày
Con đường dẫn bên hông chợ vắng lặng. Theo ông Nhàn, nhà gần chợ Kim Biên cho biết: “Đây là cảnh tượng chưa từng thấy tại chợ Kim Biên vì ngay cả ngày Tết chợ cũng không vắng như vây giờ”.
Con đường dẫn bên hông chợ vắng lặng. Theo ông Nhàn, nhà gần chợ Kim Biên cho biết: “Đây là cảnh tượng chưa từng thấy tại chợ Kim Biên vì ngay cả ngày Tết chợ cũng không vắng như vậy”.
Các cửa hàng ở chợ Kim Biên đóng cửa, nhiều người tận dụng mái hiên trong chợ làm nơi nghỉ mát giữa trưa.
Các cửa hàng ở chợ Kim Biên đóng cửa, nhiều người tận dụng mái hiên trong chợ làm nơi nghỉ mát giữa trưa.
Chợ Kim Biên đóng cửa nhưng một vài cơ sở buôn bán hóa chất ở gần chợ vẫn mở cửa buôn bán bình thường.
Chợ Kim Biên đóng cửa nhưng một vài cơ sở buôn bán hóa chất ở gần chợ vẫn mở cửa buôn bán bình thường.
Hàng loạt cửa hàng ở “phố trang trí” đường Hải Thượng Lãn Ông hôm nay cũng đóng cửa để phòng dịch.
Hàng loạt cửa hàng ở “phố trang trí” đường Hải Thượng Lãn Ông cũng đóng cửa để phòng dịch
Đường Châu Văn Liêm (quận 5) nơi tập trung rất nhiều đại lý vé số và người bán vé số dạo nên người dân thường gọi nơi đây là “phố vé số”. Sáng nay, các đại lý vé số đồng loạt đóng cửa, trên đường không còn thấy những người bán vé số dạo.
Đường Châu Văn Liêm (quận 5) nơi tập trung rất nhiều đại lý vé số và người bán vé số dạo nên người dân thường gọi nơi đây là “phố vé số”. Khi các đại lý vé số đóng cửa, khu vực vắng lặng hẳn vì không còn những người bán vé số dạo.
Trong thời gian ngưng hoạt động, nỗi lo lớn nhất của các đại lý vé số vẫn là tiền thuê mặt bằng. Có nơi, tiền thuê mặt bằng lên đến 100 triệu đồng. Nhiều chủ đại lý mong mỏi nhà nước có chính sách hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.
Trong thời gian ngưng hoạt động, nỗi lo lớn nhất của các đại lý vé số vẫn là tiền thuê mặt bằng. Có nơi, tiền thuê mặt bằng lên đến 100 triệu đồng. Nhiều chủ đại lý mong mỏi nhà nước có chính sách hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.
“Phố vé số” thưa thớt người qua lại, các đại lý kinh doanh vé số ế ẩm từ nhiều tháng nay.
“Phố vé số” thưa thớt người qua lại, các đại lý kinh doanh vé số ế ẩm từ nhiều tháng nay, giờ hoàn toàn yên ắng.
Trong ngày đầu “cách ly toàn xã hội” các bệnh viện vẫn hoạt động nhưng không còn cảnh hàng rong, tụ tập trước các cổng.
Các bệnh viện vẫn hoạt động nhưng không còn cảnh hàng rong, tụ tập trước cổng.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI