Chỗ đậu xe giá “khủng”

16/06/2013 - 19:00

PNO - PNO - Hai chỗ đậu xe liền kề tại trung tâm thành phố Boston (Mỹ) vừa được bán với mức giá 560.000 USD, gấp đôi giá trung bình của một căn nhà bình thường.

Cho dau xe gia “khung”

Hai chỗ đậu xe liền kề được bán với giá 560.000 USD (ảnh: AP)

Mức giá khởi điểm cho hai chỗ đậu xe liền kề nằm tại khu “nhà giàu” Back Bay được rao là 42.000 USD, người chủ buộc phải bán chúng vì đang cần tiền trả nợ.

Người mua là bà Lisa Blumenthal, đang sống trong một ngôi nhà trị giá hàng triệu USD gần đó. Dù đã có ba chỗ đậu xe riêng, nhưng bà quyết định mua thêm hai chỗ đậu xe thuận tiện này cho khách và người làm công trong gia đình.

Trước đó, một chỗ đậu xe cũng tại khu Back Bay, đã được bán với giá kỷ lục 300.000 USD, trong khi giá trung bình mỗi căn nhà tại bang Massachusetts vào khoảng 313.000 USD.

Boston từng góp mặt trong danh sách “Những thành phố có phí giữ xe cao nhất nước Mỹ”, phí gửi xe theo tháng ở thành phố này trung bình là 420 USD/xe.

THUỲ NHIÊN (The BBC News)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI