Chanh ngọt, cây giống "độc"... từ các tỉnh tụ về TPHCM

24/05/2022 - 16:31

PNO - Hàng ngàn sản phẩm từ rau củ, trái cây, thủy hải sản, chăm sóc sức khỏe... đã được nông dân từ các tỉnh thành đưa về TPHCM tiếp thị đến người dân thành phố.

Ngày 24/5, tại hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân TPHCM tổ chức tại TP. Thủ Đức, nhiều sản phẩm cây giống độc lạ đã hút khách tham quan ngay buổi đầu khai mạc.

Giới thiệu những trái chanh leo ngọt do mình độc quyền lai tạo thành công, ông Sáu Công (Sóc Trăng) cho biết, sau hơn 3 năm bền bỉ thử nghiệm, nhiều lần sang chiết, chọn lọc ông đã thu được thành quả là những trái chanh leo ngọt, hương thơm đặc trưng, có giá trị dinh dưỡng cao.

Ông Sáu Công bán chanh leo ngọt giá 110.000 đồng tại hội chợ
Ông Sáu Công bán chanh leo ngọt giá 110.000 đồng tại hội chợ

Chia sẻ về kinh nghiệm, sau lần đầu “ốp nụ” chanh leo Colombia với cây nhãn lồng, ông đã lọc lại những dây cho trái ngon, rồi lại tiếp tục lai tạo thêm hàng trăm lần nữa trong suốt 3 năm liền mới tạo ra sản phẩm như ý. So với chanh leo thường, chanh leo ngọt có trái dài nhưng nhỏ hơn, hương thơm đậm đà. Cây trồng khoảng 4 tháng sẽ cho trái, thêm 3 tháng trái chín và cho thu hoạch. Loại này cho trái rất nhiều, từ 350-400 trái/dây/năm, khoảng 15-20kg/dây chanh.

“Mặc dù giá bán hiện nay là 110.000 đồng/kg, cao gấp 4-5 lần so với chanh leo thường nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho khách hàng. Tôi cũng nhân giống chanh leo ngọt, bán khắp cả nước để có thêm nguồn chanh leo ngọt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng” - ông Sáu Công nói.

Cũng tại hội chợ, các doanh nghiệp còn giới thiệu nhiều đặc sản vùng miền như mực tẩm Nha Trang, sen sấy Phú Yên, rong nho Ninh Thuận...

 

Nhiều sản phẩm xuất khẩu được giới thiệu tại hội chợ
Nhiều sản phẩm xuất khẩu được giới thiệu tại hội chợ

Mời khách hàng dùng thử sản phẩm mật dừa nước - đặc sản Cần Giờ, anh Phan Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển dừa nước Việt Nam cho biết, doanh nghiệp được chính quyền, địa phương hỗ trợ rất nhiều. “Chúng tôi mong muốn sẽ kết nối được với nhiều khách hàng, có cơ hội xúc tiến thị trường tại thành phố và các tỉnh bạn để sản phẩm ngày càng lan tỏa” - anh Tiến kỳ vọng.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thành phố đã ban hành nhiều chính sách và kế hoạch để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo ông Hoan, sẽ có rất nhiều cơ hội cho nông dân, doanh nghiệp tại hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm nay. Đồng thời, ông Hoan mong muốn thành phố có nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng và đạt “Thương hiệu vàng” trong nông nghiệp, góp phần nâng cao hệ thống cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như hướng đến xuất khẩu.

Cây giống có giá chỉ từ 30.000 đồng/cây hút khách TPHCM
Cây giống có giá chỉ từ 30.000 đồng/cây hút khách TPHCM

 

 

Đặc sản Khánh Hòa với cá tẩm mè, mực khô...

Đặc sản Khánh Hòa với cá tẩm mè, mực khô...

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (ngoài cùng bên phải) tham quan sản phẩm tại gian hàng tinh dầu

 

 

 

 

Sản phẩm nông nghiệp thủy canh của cơ sở Tuấn Ngọc

Sản phẩm nông nghiệp thủy canh của cơ sở Tuấn Ngọc

 

Chanh leo ngọt có giá bán tới 110.000 đồng vẫn đắt khách

Chanh leo ngọt có giá bán tới 110.000 đồng vẫn đắt khách

 

Sản phẩm rong nho, đặc sản Ninh Thuận

Sản phẩm rong nho, đặc sản Ninh Thuận

Phương Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI