Cắt trợ cấp thất nghiệp vì không đăng ký việc làm

17/01/2014 - 15:28

PNO - PN - Hỏi: Em tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng tháng rồi đã bị cắt với lý do là không đăng ký việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm. Trong trường hợp này, em tôi phải khiếu nại ở đâu?

Minh Quân (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp hiện hành thì trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm việc, trừ một số trường hợp đặc biệt như: người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn hoặc do thiên tai dịch họa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, người lao động phải gửi giấy tờ theo quy định đến Trung tâm Giới thiệu việc làm chậm nhất là ba ngày làm việc sau ngày hẹn của Trung tâm.

Trường hợp người thất nghiệp không thực hiện việc thông báo theo quy định thì bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo khoản 4, điều 3, thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp) và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng vào tháng tiếp theo nếu vẫn trong khoảng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và đã thực hiện thông báo hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm.

Theo đó, em bạn bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là đúng quy định của pháp luật.

 LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI