Bước nhảy hoàn vũ: Đêm của Ngô Kiến Huy

28/04/2013 - 07:54

PNO - PNO - “Đường dài mới biết ngựa hay” có lẽ đúng với “chàng Bắp” trong đêm live show 6. Tinh thần broadway được anh thể hiện trọn vẹn trong bài nhảy lấy cảm hứng từ bộ phim nhạc kịch Mary Poppins nổi tiếng của Walt Disney.

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Đã từng có nhiều người đặt niềm tin vào khả năng chạm cúp của Lan Phương khi cô có màn ra mắt ấn tượng trong trong đêm thi tính điểm đầu tiên. Từng học và biểu diễn múa bài bản hơn bất kỳ thí sinh nào khác, song nữ diễn viên Cô gái xấu xí ngày càng tuột dốc ở những vòng sau.

Tiết mục trích từ vở nhạc kịch Chicago do cô thể hiện quá ôm đồm nhiều chuyển cảnh trong vòng hai phút nên bị rời rạc thành ba phần, và cũng chưa đủ lâu để người xem kịp thấm. Hơn hết, bài biên đạo không tạo được liên kết giữa Lan Phương với bạn nhảy Valeri để tôn vinh yếu tố “nhảy với ngôi sao”, cô hầu như chỉ nhảy một mình giữa dàn diễn viên minh họa. Với 35 điểm và lượng fan bầu chọn ít ỏi, Lan Phương mấp mé ở vị trí gần chót bảng.

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Nhận giải thí sinh được yêu thích nhất tuần trước, tuần này với chủ đề Nhạc kịch, Ngô Kiến Huy tiếp tục bứt phá bằng điệu nhảy phóng tác từ bộ phim nhạc kịch Mary poppins trứ danh của thập niên 60. Tinh thần broadway được Kiến Huy thể hiện trọn vẹn qua các động tác quay người, xoay đầu gối, chuyển động bả vai linh hoạt và dứt khoát, biểu cảm khuôn mặt đa dạng.

Trong ba đêm thi gần đây nhất, Ngô Kiến Huy thể hiện khả năng nhảy múa rất tốt (lần nào anh cũng nhận ít nhất một điểm 10) và duy trì phong độ ổn định. Không quên nhắc đến Victoria với những bài biên đạo đẹp mắt, vừa phát huy được sở trường của “chàng Bắp”, vừa khéo léo nâng đỡ bạn nhảy trong một thể loại vốn dành nhiều động tác cho tập thể hơn là cá nhân. Số điểm gần như tuyệt đối, 39/40 (ba điểm 10) dành cho Ngô Kiến Huy không có gì phải bàn cãi.

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Hồ Vĩnh Khoa và Yến Trang cùng nhận số điểm 36 từ ban giám khảo (BGK). Vẫn là trích đoạn từ vở nhạc kịch Chicago, “hot boy nổi loạn” thể hiện có phần khá hơn Lan Phương. Kiện tướng dancesport Khánh Thi khen ngợi “Đây mới chính là broadway”, còn biên đạo múa Trần Ly Ly nhắc Khoa nên “đập phá hết mình” trong những tình huống cần dốc hết năng lượng.

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Trong khi đó, Yến Trang đưa khán giả du ngoạn đến vùng đất Ấn Độ huyền bí bằng điệu nhảy trích từ vở nhạc kịch Bombay dreams của nhà soạn nhạc A. R. Rahman. Với bài múa rộn rã trên nền nhạc vui tươi, cựu thành viên Mây Trắng tỏ ra bớt căng thẳng hơn các vòng thi trước. Tuy nhiên, tiết mục của Yến Trang vẫn chưa làm hài lòng BGK bởi cô hoàn toàn lọt thỏm vào đám đông nhảy múa trên sân khấu, “mãi tới phần kết bài mới thấy Yến Trang ngoi lên” (lời Khánh Thi).

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Bài nhảy của Bảo Anh lại khó lòng gọi tên là “nhạc kịch” bởi nó không hàm chứa những nét điển hình của broadway. Thiếu vắng chất jazz, ballet và múa hiện đại (modern dance), giọng ca The voice chọn cách khoe hình thể qua các động tác múa cột (pole dance) gây khiêu khích người xem, trừ Khánh Thi và Trần Ly Ly. “Em có sân khấu hiện đại, rộng mở, nhưng phần trình diễn lại bình thường, hơi đều đều, chuyển động khó khăn…”.

Đạo diễn Lê Hoàng ngoài những câu bông lơn về điện ảnh lạc quẻ với sân khấu nhảy múa và những câu nói lủng củng như “rồi thì rằng là”, ông còn chứng tỏ sự khác biệt của mình bằng cách chấm điểm tùy hứng. Có vẻ, sau nhiều năm ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) và dăm lần tham gia vai trò GK khách mời của chương trình Thử thách cùng bước nhảy, kiến thức nhảy múa của đạo diễn Cát nóng vẫn không mấy khá hơn chất lượng (đang xuống dốc) những bộ phim gần đây của ông.

Lê Hoàng vung tay chấm 10 vì “Bảo Anh nhảy xuất sắc, toát ra vẻ đam mê, sôi động, nhanh nhẹn...”, trong khi Khánh Thi và Trần Ly Ly chỉ cho tám (không kể điểm chín của GK thân thiện Trương Nam Thành). Tổng điểm của Bảo Anh là 34.

Theo sát nút là Ngọc Quyên với 33 điểm. Tiết mục Nine mở màn của “Đào Thị” được đánh giá là chưa vào nhạc, nhảy hời hợt, biểu cảm khuôn mặt nghèo nàn.

Buoc nhay hoan vu: Dem cua Ngo Kien Huy

Hòa Hiệp và Vesela phải nói lời chia tay cuộc chơi sau bài nhảy Puss in boots không mấy thuyết phục và chỉ nhận được 31 điểm. Lời tạm biệt vào cuối chương trình của nam diễn viên này ít nhiều chứa nét hằn học, khiến nhiều khán giả tại trường quay ồ lên: “Hòa Hiệp cảm ơn BGK vì đã chấm số điểm để Hòa Hiệp dừng cuộc chơi, lúc này Hòa Hiệp cần tập trung vào chuyên môn. Mình nên dừng cuộc chơi vì không còn thấy vui với sân chơi này nữa, và vì thấy BGK căng thẳng với cặp đôi của Hòa Hiệp quá, đi tiếp thì chả hay ho gì”.

Cần nói thêm là so với chương trình nặng tính chuyên môn như Thử thách cùng bước nhảy mà các GK luôn cố gắng nhận xét bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất, thì ở một cuộc thi không chuyên như BNHV, GK mà cụ thể là Khánh Thi lại có khuynh hướng đánh đố người xem bằng những từ ngữ đậm chất học thuật.

Xem lại live show 6 của Bước nhảy hoàn vũ:

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI