Bố chồng chém con dâu rách mặt

07/04/2014 - 21:31

PNO - PNO - Từ Lào về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chăm sóc mẹ chồng ốm, chị Lê Thị Tâm (43 tuổi) đã bị bố chồng chém gây thương tích phải nhập viện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 7/4, tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, chị Tâm cho biết, ngày 5/4, chị đề xuất với bố chồng - ông Đinh Xuân Trường (73 tuổi) đưa mẹ chồng đi khám bệnh nhưng không được chấp nhận. Bố chồng chị cho rằng, mọi việc trong nhà phải do mình quyết định. Sau khi mắng và đuổi chị Tâm ra khỏi nhà, ông Trường vào bếp vớ một con dao. "Tôi không kịp chạy nên bị ông chém một nhát vào gò má, một nhát vào lưng và một ở tay phải", chị Tâm kể.

Bo chong chem con dau rach mat
Vết chém trên đầu chị Tâm do bố chồng chị gây ra

Em trai chị Tâm cho hay, khi chạy sang thấy ông Trường lăm lăm con dao dính máu, nói: "Mi có giết tau thì lại giết đi, còn tau phải giết chết con Tâm nhà mi". Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ghi nhận chị Tâm nhập viện trong tình trạng sốc choáng do mất nhiều máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo ông Lê Quang Liêm (Trưởng công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh), khoảng 6g20 ngày 5/4 khi đến hiện trường, các cán bộ điều tra thấy phía hiên nhà có nhiều vết máu. Ông Trường đem con dao dài 30 cm, dính máu, đặt tại bàn uống nước, thừa nhận đã chém con dâu do mâu thuẫn. Hiện, ông Trường đang bị Công an thị xã xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và đang được tại ngoại.

THUẬN ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI