Bão số 4 đang ở thời điểm mạnh nhất, nhiều nơi mưa to

27/09/2022 - 17:04

PNO - Lúc 21g, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 140km, Quảng Ngãi 117km với sức gió mạnh nhất giật cấp 16. Hiện người dân các tỉnh miền Trung đều ở yên trong nhà theo yêu cầu không ra đường từ 20g của chính quyền.

Gió mạnh trên đảo Lý Sơn chiều 27/9 - Clip: Thanh Vạn

Chiều tối nay, ông Đặng Tấn Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết trên huyện đảo gió rất mạnh, kèm theo mưa to.

Sóng to trên đảo Lý Sơn
Sóng to trên đảo Lý Sơn

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lý Sơn, 50ha hoa màu đã bị rạp lá, có khả năng hư hại 100%. Đến hiện tại 51/51 lồng bè đang neo trú an toàn. Tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển ở Trường Sa là 17 tàu với 244 lao động; đảm bảo an toàn, đều liên lạc được. Không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Sóng mạnh trên đảo Lý Sơn 

Số tàu thuyền neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền An Hải và vũng neo đậu tàu thuyền An Vĩnh được đảm bảo an toàn. Một số cây xanh bị ngã đổ. Chính quyền tiếp tục thực hiện lệnh nghiêm cấm các hộ dân không ở lại trên tàu, lồng bè. Bố trí đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết tại các điểm di dời.
Trong khi đó, ghi nhận tại TP. Quảng Ngãi đã có mưa to nặng hạt từ lúc 17g.

Mưa to tại TP. Quảng Ngãi

Khách sạn Harmonia (TP. Quảng Ngãi) đã đón hàng trăm người dân, chủ yếu là người già trẻ em đến tránh bão. Tại đây, họ còn được cung cấp một số thực phẩm thiết yếu như bánh, sữa, bữa ăn miễn phí cho bà con tối 27/9 và ăn nhẹ sáng 28/9, cháo dinh dưỡng cho trẻ em trong thời gian tránh trú cơn bão số 4.

bà Nguyễn Thị Nã (70 tuổi) ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) mang theo 1 ít đồ dùng, mền gối chờ xe đưa đón đến nơi trú tránh.- Ảnh: Thanh Vạn
Bà Nguyễn Thị Nã (70 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) mang theo một ít đồ dùng, mền gối chờ xe đón đến nơi ở tránh bão 
Ông Tài đang ẵm cháu bé trên tay trong khu vực tránh bão số 4 - ảnh Thanh Vạn
Ông Tài và cháu bé tại khu vực tránh bão số 4 
Nhiều em nhỏ trong tâm trạng ngơ ngác, được cha mẹ đưa đến khách sạn này để trú ẩn. - Ảnh: Thanh Vạn
Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đi tránh bão 
Người già ở trong khu tránh trú bão số 4
Người già ở trong khu tránh trú bão số 4 
Cả người bị bệnh cũng được di tản
Người bệnh được đưa đến nơi an toàn - Ảnh: Thanh Vạn

Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 14 (150-16km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4g ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. 

* Đà Nẵng: 

Khoảng 17g ngày 27/9 thành phố Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện mưa và gió giật làm nhiều cây xanh ngã đổ 

Cây xanh ngã đổ trên đường phố Đà Nẵng
Cây xanh ngã đổ trên đường phố Đà Nẵng

* Thừa Thiên - Huế:

Có mặt tại các đường phố trung tâm TP. Huế vào 20 giờ tối 27/9 phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM ghi nhận do trời mưa to, các gia đình, công sở ở đây đã đóng cửa chỉ còn lại lực lượng nhận nhiệm vụ chống bão mới ra đường.

Tại các tuyến đường chính như Hà Nội, Trần Hưng Đạo, Đống Đa, Hùng Vương công ty điện lực Thừa Thiên - Huế đã hạn chế điện chiếu sáng đường phố để đảm bảo an toàn lưới điện trong bão.

Đường Hà Nội tại trung tâm TP. Huế tối 27/9 không một bóng người
Đường Hà Nội tại trung tâm TP. Huế tối 27/9 không một bóng người

Từ chiều 27/9 nhiều trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo thuộc ĐH Huế như: Sư phạm, Khoa học, Ngoại ngữ, Trường Du lịch… sử dụng phòng học, giảng đường để sinh viên tạm trú, tránh bão đồng thời bố trí lực lượng cán bộ, đoàn viên, tình nguyện viên để hỗ trợ.

Các trường thông qua nhiều kênh thông tin kết nối, thông báo đến sinh viên đang ở tại các khu vực phòng trọ, nhà cấp 4 không an toàn, có nguy cơ bị thiệt hại do bão; sinh viên ở vùng thấp trũng đăng ký và di chuyển đến trường tạm trú trước thời gian bão số 4 đổ bộ cho đến khi có thông báo bão tan.

Các trường đại học mở cửa, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tránh bão. Ảnh: T.T.Quy
Các trường đại học ở Huế mở cửa, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tránh bão - Ảnh: T.T.Quy

Các trường ĐH cũng chuẩn bị một số lương thực, thực phẩm để hỗ trợ sinh viên, đồng thời dặn dò sinh viên nghiêm túc tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn trước mưa bão.

Hiện tại Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cơ động 1 xe DM2 về ứng trực tại Ban CHQS huyện Phú Lộc, 1 xe thiết giáp BTR 152 ứng trực tại UBND tỉnh sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh các tuyến đường trung tâm TP. Huế trước giờ bão số 4 đổ bộ:

Đập đá qua Vỹ Dạ
Đoạn đường Đập Đá về Vỹ Dạ vắng hoe
Ngã sáu Trung tâm TP. Huế không một bóng người
Ngã sáu Trung tâm TP. Huế không một bóng người
Đường Đống Da ở TP.  Huế trước giờ bão đến
Đường Đống Đa ở TP. Huế trước giờ bão đến
Đường Hà Nội tiến ở phía hướng về cầu Phú Xuân
Đường Hà Nội đoạn hướng về cầu Phú Xuân
Tuyến phố trước Phu Văn Lâu
Tuyến phố trước Phu Văn Lâu
Đường vào Thành nội
Đường vào Thành nội
Tuyến phố Trần Hưng Đạo đoạn gần cầu Trường Tiền
Tuyến phố Trần Hưng Đạo đoạn gần cầu Trường Tiền

Đình Dũng - Thuận Hoá - Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI