Trong hai ngày của phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, từ “Biển Đông” liên tục được các đại biểu Quốc hội nhắc đến.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 3/10 xác nhận nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển.
Tuần tới, từ ngày 9-14/9, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah sẽ có chuyến thăm quan trọng đến Bắc Kinh theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên giữa ASEAN và Mỹ (AUMX) kéo dài trong năm ngày, bắt đầu từ ngày 2/9.
Nếu nói 'chủ quyền biển đảo' là chỉ nói đến 12 hải lý gần bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chỉ nói 'chủ quyền biển đảo' là sẽ bỏ mất vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Tổng thống Philippines Duterte đã nêu phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bác bỏ.
Trong thông cáo chung phát đi ngày 29/8, Anh, Đức, Pháp bày tỏ sự quan ngại về nguy cơ mất ổn định và an ninh trên Biển Đông.
Hải quân Mỹ đã cho tàu chiến di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa hôm thứ Tư (28/8), như một phần của “tự do hoạt động hàng hải” (FONOP).
"Việc Trung Quốc tuyên truyền, giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với lịch sử và luật pháp quốc tế không có lợi cho quan hệ hai nước".
'Trung Quốc đã từng bước leo thang, bằng những hành động ngày càng trắng trợn, bất chấp sự phản đối của các quốc gia ASEAN và quốc tế. Họ nói một đằng, làm một nẻo, luôn lấn tới bằng sức mạnh' - Thiếu tướng Hoàng Kiền.
Nước Trung Quốc có thể to, đất có thể rộng, người có thể đông, nhưng văn hóa Trung Hoa, từ gốc tích khổng lồ nay lại phô bày một kiểu văn minh ứng xử diễu võ giương oai, ăn to nói... láo.
Tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc vừa quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào thứ Ba, ngày 13/8, chưa đầy một tuần sau cuộc quấy rối, xâm phạm chủ quyền Việt Nam kéo dài từ tháng 7-8/2019.